Quận Hoàng Mai: Hơn 550 công dân nhập ngũ trong 6 năm

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/4, UBND quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2021 gắn với sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Trung tá Đặng Văn Long - Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai cho biết, trong những năm gần đây, quận Hoàng Mai là một trong những địa phương đặc biệt chú trọng công tác tuyển quân. Năm 2021, cơ quan thường trực là Ban Ban chỉ huy quân sự quận, Công an quận đã làm tốt công tác tham mưu với Quận ủy, UBND quận ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo; triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân trên địa bàn. Quá trình triển khai các bước tuyển chọn được thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật.
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai trao Giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016 - 2021.
Để nâng cao chất lượng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy quân sự quận chỉ đạo các phường chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, từ khâu xét duyệt chính trị, đạo đức, văn hóa; sơ tuyển trực tiếp về sức khỏe; rà soát đối tượng chính sách miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình; đồng thời tổ chức tập huấn Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự… Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nam công dân tham gia khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
Năm 2021, quận Hoàng Mai được TP giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ là 118 công dân. Trong đó, chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân là 28 công dân, thực hiện nghĩa vụ Quận đội Nhân dân là 90 công dân. Quận đã giao 109/118 công dân (quân đội 90/90, công an 19/28) hoàn thành 92,37 chỉ tiêu TP giao về tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Báo cáo 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn 2016 - 2021 cho thấy, quận đã giao 554/554 công dân, đạt 100% chỉ tiêu TP giao; không bị loại trả, bù đổi công dân nào sau khi đơn vị phúc tra tiêu chuẩn chiến sỹ mới. Kết quả đó đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của quận.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong huyện trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016 - 2021, trong đó có công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công an tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2021.
Để tiếp tục thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, lãnh đạo quận Hoàng Mai đã yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn quận cần tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Thực hiện nghiêm đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an Nhân dân; thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đạt hiệu quả, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…
Nhân dịp này, UBND quận Hoàng Mai đã khen thưởng cho hơn 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016 - 2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần