Quận Hoàng Mai: Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/6, quận Hoàng Mai tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và biểu dương người tốt, việc tốt năm 2018.

Tới dự có Trưởng ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân; Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Nguyễn Công Bằng, đại diện lãnh đạo quận, các phòng, ban, ngành…
 Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Nguyễn Công Bằng tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018 cho các đại biểu quận Hoàng Mai

Nêu những thành tích đã đạt được phong trào thi đua yêu nước của quận, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh: Sau 15 năm thành lập, mức thu NSNN trên địa bàn quận đã tăng lên hơn 7 lần, phấn đấu năm 2018 thu ngân sách trên 7000 tỷ đồng; chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng hàng năm đạt 15 - 17%.

Đặc biệt, trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc đã có nhiều đơn vị, cá nhân lập được thành tích xuất sắc tiêu biểu như ngành Văn hóa thông tin đã tích cực tuyên truyền trên các đài truyền thanh của 14 phường, trang trí nhiều băng zôn, cờ, khẩu hiệu, tổ chức văn nghê, thi đấu thể dục thể thao… tạo nên không khí thi đua sôi nổi từ quận tới cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND quận đã khen thưởng 444 lượt tập thể, 462 lượt cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, quận Hoàng Mai tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội; thực hiện kỷ cương trật tự văn minh đô thị; đảm bảo an ninh, quốc phòng; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ chí Minh về thi đua yêu nước…
 Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Tại buổi lễ, 6 cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng trăm điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt của quận Hoàng Mai đã chia sẻ về những tâm tư và việc làm của mình. Đó là ông Phạm Nhật Minh - Hội viên người cao tuổi phường Tân Mai, Giám đốc Công ty Cổ phần đá quý Minh Đức; Đại úy Trần Khắc Tuân - Đội trưởng Đội chữa cháy chuyên nghiệp, phòng Cảnh sát PCCC số 8; Bà Bùi Thị Hợp - Công dân tổ 2B, phường Định Công; bà Trần Thị Oanh - Công dân tổ dân phố số 2, phường Thịnh Liệt; ông Cao Trọng Nghiệp - Bí thư Chi bộ khu dân cư số 13 phường Hoàng Văn Thụ; Bà Âu Thị Nghì - Công dân khu dân cư Thanh Lương, phường Thanh Trì.

Biểu dương và ghi nhận những thành tích của các cá nhân, tập thể đã đạt được thành tích, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh đề nghị các cấp cơ sở tiếp tục tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, trở thành nhiệm vụ thường xuyên. “Phong trào thi đua phải được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận” – Bí thư Quận ủy nhấn mạnh.

Nhân dịp này, quận Hoàng Mai trao Giấy khen cho 35 tập thể và 123 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; 115 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018.