Quận Hoàng Mai: Ngay đầu năm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/1/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai giải pháp trọng tâm năm 2018; thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát và chương trình công tác của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy năm 2018.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, năm 2017, Quận ủy Hoàng Mai đã lãnh đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI,XII) gắn với thực hiện Quy định 55 của Bộ Chính trị (khóa XII) về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quận Hoàng Mai đã thực hiện xong việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh phát biểu tại hội nghị BCH Đảng bộ quận ngày 4/1/2018. 
Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy Hoàng Mai đã thành lập 4 đoàn kiểm tra làm việc với Đảng ủy 14 phường để rà soát các vụ việc, trong đó tập trung kiểm tra về công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đôn đốc tiến độ các dự án, nắm bắt và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp phát sinh, đồng thời tăng cường cán bộ cho các địa bàn có nhiều vụ việc phức tạp, dự báo có thể phát sinh “điểm nóng” như: Định Công, Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt, Tân Mai… Để củng cố tổ chức cơ sở Đảng, trong năm qua, quận Hoàng Mai cũng tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020, bầu được 878 chi ủy viên, trong đó có 349 chi ủy viên mới tham gia lần đầu.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Quận ủy chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra quận đã rà soát, lập hồ sơ đối với 72 công trình vi phạm trên địa bàn 14 phường để đôn đốc xử lý. Kết quả, đã xử lý được 66 công trình, 6 công trình còn lại đang được tập trung giải quyết. Ngoài ra, Quận ủy cũng tiến hành 20 cuộc kiểm tra, 4 cuộc giám sát chuyên đề; Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 8 tổ chức cơ sở đảng, giám sát 2 tổ chức cơ sở đảng và 6 đảng viên.

Năm 2017, quận cũng điều động, bổ nhiệm mới 33 cán bộ; kết nạp 222/180 đảng viên mới, đạt 123% kế hoạch năm. Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2017, có 27/52 tổ chức cơ sở đảng được xếp loại “trong sạch, vững mạnh”, trong đó 6 tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”…

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quận ủy Hoàng Mai đã lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2017. Nổi bật là, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đạt 13,58%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; thu ngân sách đạt 4.617 tỷ đồng, bằng 102,2%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo…

Báo cáo tại Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đó là một số cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu chưa chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sai phạm ở địa phương, đơn vị mình; công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở một số cơ sở, nhất là những vụ việc phức tạp còn chưa kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh nhấn mạnh, năm 2018, thực hiện chủ đề công tác của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, quận Hoàng Mai đề ra 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ; thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội…

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh cho biết, năm 2018, TP giao cho quận thực hiện thu ngân sách hơn 7.000 tỷ… Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị chung tay quyết tâm thực hiện. Đồng chí yêu cầu, các cấp ủy Đảng phải phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy và Quận ủy, xây dựng các chương trình, kế hoạch năm 2018 và hoàn thành việc này trong tháng 1/2018 để triển khai; đồng thời phân công rõ người, rõ bộ phận, rõ trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đề ra, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, quan tâm an sinh xã hội, giải quyết đơn thư, khiếu nại công dân, nhất là ở những nơi có công trình dự án lớn của TP và quận, như các DA đường Tam Trinh, đường 2,5, trường học, chợ dân sinh, gắn với BVMT, VSATTP; tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu… để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018, chào mừng hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập quận Hoàng Mai vào cuối năm nay.