Quận Hoàng Mai phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 28/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 14 phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam quận Hoàng Mai Phạm Ngọc Tiến cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, với quyết tâm “chống dịch như chống giặc", dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, cả hệ thống chính trị quận Hoàng Mai đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ vừa ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế, bao đảm an sinh, an toàn xã hội.
 Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.  
Để góp thêm nguồn lực, tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, đảo bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của Nhân dân, hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ tiền hoặc vật chất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Riêng với đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan hành chính ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương. Tại lễ phát động, cán bộ lãnh đạo quận và các phòng ban thuộc quận đã ủng hộ với tổng số tiền trên 100 triệu đồng để phòng, chống dịch Covid-19.
Ông Phạm Ngọc Tiến thông tin, trước đó từ ngày 17/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai đã kêu gọi sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận chung tay, góp sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai đã tiếp nhận được 490 triệu đồng, 7 tạ gạo, hàng trăm bộ quần áo bảo hộ phòng chống dịch, 400 nghìn khẩu trang y tế và nhiều nhu yếu phẩm.
 Cán bộ lãnh đạo quận Hoàng Mai tham gia lễ phát động.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phạm Ngọc Tiến ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã phát huy trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng TP, quận tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Sự chung tay, góp sức này là nguồn động viên để  TP, quận có thêm nguồn lực, trang thiết bị phòng, chống dịch.
Nhận định thời gian tới, dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến vô cùng phức tạp, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy chung sức, đồng lòng và tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. “Chúng tôi cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai minh bạch, sử dụng dùng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực” – ông Phạm Ngọc Tiến nhấn mạnh.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần