Quận Hoàng Mai ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/1, UBND quận Hoàng Mai tổ chức lễ phát động ra quân Năm an toàn giao thông 2021 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu, lễ hội Xuân 2021.

Năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ, kế hoạch của UBND TP về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, UBND quận Hoàng Mai đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Dưới sự lãnh đạo của Quận uỷ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực.
 Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng phát biểu tại lễ ra quân.
Qua đó, tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trọng yếu, cửa ngõ vào nội đô từng bước được khắc phục; hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tiếp tục được quan tâm đầu tư. Quận đang tập trung thực hiện các tuyến đường chính, như đường 2,5, đường Tam Trinh, Lĩnh Nam... Cùng với đó, hệ thống đường ngõ, ngách được đầu tư nâng cấp, các tuyến đường chính thường xuyên được rà soát, lắp đặt bổ sung đèn báo, biển báo, gờ giảm tốc, tổ chức lại giao thông tại các nút giao thường xuyên xảy ra ùn ứ. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cũng được tập trung xử lý, nhờ đó các tuyến đường đã phong quang, sạch đẹp hơn...
 Lực lượng chức năng các phường trên địa bàn quận tham gia buổi lễ phát động.
Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng cho biết, với đặc thù là quận cửa ngõ Thủ đô, có cả giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, có các bến xe lớn của TP; cùng với dân số cơ học tăng nhanh, dẫn đến nhu cầu giao thông, số lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
Để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP, của Quận uỷ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận năm 2021, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và TP, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai yêu cầu các phòng, ban, ngành, các phường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển... Với mục tiêu kiềm chế, giảm từ 5 - 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt so với năm 2020; Giảm các điểm ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc mới và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.
 Lực lượng CSGT tham gia lễ ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu, lễ hội Xuân 2021 tại quận Hoàng Mai.
“Các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo thuận lợi, an toàn cho hành khách tại các bến xe, nhà ga trên địa bàn quận. Xử lý kiên quyết hiện tượng “xe dù, bến cóc”, các điểm đón trả khách trá hình, trái phép. Các lực lượng Công an, tự quản, dân phòng tham gia ứng trực theo sự chỉ đạo phân công, phân cấp… trước mắt tập trung đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân năm 2021” - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng nhấn mạnh .

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần