Quận Hoàng Mai tăng cường thực hiện kỷ cương hành chính, thúc đẩy kinh tế phát triển

Bài và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/7, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tăng cường kỷ cương hành chính

Trong 6 tháng đầu năm, Quận ủy Hoàng Mai đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, với phương châm 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả. Ngay từ đầu năm, Quận ủy đã thành lập 2 đoàn công tác do Thường trực Quận ủy làm trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy 14 phường để quán triệt những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, trong đó có yêu cầu đẩy mạnh thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” gắn với 2 bộ Quy tắc ứng xử của TP. Trong 6 tháng đầu năm, Quận ủy đã ban hành 9 Nghị quyết, 9 Chỉ thị, 2 Thông tri, 17 Kế hoạch... để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng.
 Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại Hội nghị BCH Đảng bộ quận ngày 4/7/2017. 
Quận ủy Hoàng Mai cũng chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, hoàn thành việc kiểm điểm tập thể cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý; đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020 và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Quận ủy đã chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân, thực hiện quy trình luân chuyển, bổ nhiệm 13 đồng chí; thành lập mới 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối DN, kết nạp 107 đảng viên mới.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Quận ủy Hoàng Mai đã đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị. Trong đó, quận đã cấp 890 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, không để tình trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo”; tiến hành kiểm tra 797 công trình XD, phát hiện 144 công trình sai phạm (bao gồm: 32 công trình không phép, 14 sai phép, 29 công trình vi phạm VSMT, 69 công trình trên đất công, đất nông nghiệp, phạt hành chính 485,5 triệu đồng. Đặc biệt một số công trình vi phạm nổi cộm, được xử lý nghiêm, như: vi phạm khu đất F4/CX2 trước khách sạn Mường Thanh; dỡ bỏ hàng rào tồn khu đất bên phải sông Tô Lịch của Cty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội; vi phạm đất khu bờ trái sông Tô Lịch, đoạn từ ngã ba sông Lừ- Tô Lịch đến nút giao cầu Dậu (phường Đại Kim); vi phạm khu Tiểu Kinh (phường Lĩnh Nam)… Thông qua đó, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã kết luận về việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng ủy phường, cá nhân 1 đồng chí Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và 1 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường và đình chỉ sinh hoạt đối với 2 đảng viên...

Tháo gỡ khó khăn cho DN, thúc đẩy kinh tế phát triển

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nhằm ổn định kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Kết quả, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận trong 6 tháng đầu năm đạt 8.609 tỷ đồng, tăng 12,88% so với cùng kỳ, số lượng DN thành lập mới tăng 12%, nâng tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn quận lên 11.623 DN; thu ngân sách ước đạt 2.305 tỷ đồng, bằng 51% dự toán... Công tác CCHC được đẩy mạnh. Quận đã áp dụng CNTT trong cung ứng dịch vụ công mức độ 3,4 đi đôi với 10 TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch tại các phường; in, cấp phát 9.000 tờ rơi tuyên truyền. Trong 6 tháng, quận đã tiếp nhận và giải quyết 93.697/ 94.381 hồ sơ hành chính, đạt 99,2%. Theo Cục trưởng Cục thuế quận Hoàng Mai Nguyễn Văn Phong, toàn quận có trên 11.000 DN, trong đó có 98% nộp thuế điện tử…
Chi cục trưởng Thuế quận Hoàng Mai Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị BCH Đảng bộ quận ngày 4/7/2017.
Tuy nhiên, Quận ủy Hoàng Mai cũng đánh giá, một số cấp ủy, chính quyền, MTTQ vào cuộc còn chưa sâu trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, dẫn đến còn để xảy ra sai phạm phát sinh mới, việc xử lý vi phạm còn chưa kịp thời, dứt điểm, để tồn đọng; việc giải quyết một số vấn đề dân sinh bức xúc, tình trạng thiếu điện, nước cũng như chất lượng nước chưa đảm bảo, nhất là tại các chung cư, khu tái định cư...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh, mặc dù đạt kết quả khá toàn diện, song nhiệm vụ của quận còn nặng nề, năm 2017, chỉ tiêu TP giao cho quận thực hiện ngân sách là 4.500 tỷ đồng, hiện thực hiện đạt hơn 51%. Do vậy, quận cũng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các phường tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy mạnh hỗ trợ về thực hiện chính sách thuế; tập trung đấu giá QSDĐ ở hoàn thành và đưa vào sử dụng các chợ, trung tâm thương mại theo đúng kế hoạch, gắn với thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; gắn với các giải pháp bảo đảm VSATTP, VSMT, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết có chiều hưóng gia tăng… 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần