Quận Hoàng Mai tập trung tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/10, Đảng ủy quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 18. Qua đó, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) và thực hiện một số nội dung công tác cán bộ.

Toàn cảnh hội nghị
Trong 9 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất các ngành của quận Hoàng Mai tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt 62% dự toán (4.358 tỷ đồng), trong đó các phường thực hiện tốt là Hoàng Liệt, Đại Kim, Định Công, Thanh Trì, Lĩnh Nam. Ngoài ra, đã có gần 750 DN thành lập mới; tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận đạt 22.113 tỷ đồng, tăng 13,58% so với cùng kỳ năm 2017.
Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các đối tượng chính sách xã hội được quan tâm, tặng quà kịp thời, đúng đối tượng với tổng kinh phí là 13,9 tỷ đồng. Quận đã thành lập mới 6 trường mầm non ngoài công lập, xây dựng trường Mầm non Thịnh Liệt đạt chuẩn quốc gia. Ngành giáo dục và đào tạo quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017 - 2018.
Đáng chú ý, quận đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB đối với những dự án trọng điểm trên địa bàn quận. Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 24 hộ gia đình, cá nhân thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 trên địa bàn phường Định Công đảm bảo quy trình và an toàn. Tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý 15 bãi trông giữ phương tiện trái phép, giải tỏa 12 chợ cóc, chợ tạm. Quản lý trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực, số công trình vi phạm giảm 88% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hẹn chiếm 99,8%.
Trong 3 tháng cuối năm 2018, theo Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh, quận sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho cơ sở. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh, quận tiếp tục tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập quận. Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các khoản thu lớn, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 được TP giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý đối với thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các dự án sử dụng đất chậm triển khai. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát luật về bảo vệ môi trường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần