Quận Hoàng Mai: Thi đua hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ năm 2018

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/12, quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội và phát động thi đua năm 2018. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã đến dự.

Năm 2017, phong trào thi đua quận Hoàng Mai được triển khai sâu rộng về mọi mặt. Nổi bật là kết quả tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước thực hiện năm 2017 là 4.576,9 tỷ đồng, bằng 101,3% dự toán TP giao. Trong đó, nhiều khoản thu vượt trội, như tiền thu sử dụng đất đạt: 108%; tiền thuê đất ước đạt 176%; Thuế thu nhập cá nhân: 112% Lệ phí trước bạ: 132%; thuê sử dụng đất phi nông nghiệp: 131%...
Quang cảnh hội nghị Tổng kết thi đua quận Hoàng Mai.
Quận cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự và văn minh đô thị. Năm 2017, tỷ lệ công trình xây dựng được cấp phép đạt 99%; cấp 52.768 giấy chứng nhận QSDĐ các loại (đạt tỷ lệ 98,75%)…; Thực hiện tốt năm “Kỷ cương hành chính - 2017”, tiếp nhận trên 17,58 vạn hồ sơ hành chính, giải quyết trên 75,11 vạn hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,8%. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa - xã hội  được quan tâm chú trọng. Năm 2017, quận Hoàng Mai đã giảm 60 hộ nghèo, đạt 171% kế hoạch năm; hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà cho 89 hộ, huy động Quỹ đến ơn đáp nghĩa đạt 1,2 tỷ đồng; tặng 93 sổ tiết kiệm, trị gia 233 triệu đồng; Thăm hỏi tặng quà, với tổng kinh phí 14,9 tỷ đồng, cấp 10.800 thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách… Năm học 2016 - 2017, quận có 49 học sinh (HS) đạt giải quốc gia, 261 HS đạt giải TP; 99,65% HS lớp 9 được tốt nghiệp THCS; kết quả kỳ thi vào lớp 10 THPT đứng thứ 3 khối quận, huyện.. Với những nỗ lực đó, quận, được tặng Cờ đơn vị  thi đua xuất sắc năm 2017 của TP.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ghi nhận và biểu dương kết quả quận Hoàng Mai đã đạt được. Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng, trên thực tế, quận Hoàng Mai vẫn còn những tồn tại như: Công tác quản lý trật tự xây dựng một số nơi vẫn chưa tốt; số lượng DN thành lập DN mới nhiều nhưng vẫn chủ yếu là DN nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, một số vấn đề dân sinh bức xúc như: Thiếu điện, nước tại một số tòa chung cư vào mùa nắng nóng; ý thức chấp hành giao thông của người dân dẫn tới một số điểm thường xuyên ách tắc… "Đó là những vấn đề không chỉ của riêng quận Hoàng Mai, tuy nhiên, quận Hoàng Mai có diện tích lớn, dân số đông nên cần sớm giải quyết tốt tình trạng này", Phó Chủ tịch UBND TP nói.
Phó Chủ tịch TP Nội Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, năm 2018, cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị quận Hoàng Mai cần phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. Cùng đó, quận Hoàng Mai cần thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, gắn với tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Đồng chí lưu ý, quận Hoàng Mai cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Thành ủy về văn hóa, an toàn giao thông, VSMT, đồng thời, khẩn trương triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn. Trong việc thực hiện nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, quận cần chú trọng vào các nội dung thi đua sáng kiến, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ nay đến Tết Nguyên đán, quận cần tăng cường kiểm tra quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn giao thông để mọi người chào đón năm mới với tinh thần vui tươi, tiết kiệm…
Nhân dịp này, hội nghị đã tôn vinh khen thưởng 572 tập thể, cá nhân, tập thể của quận Hoàng Mai đã được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của TP; Bằng khen của TP; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần