Quận Hoàng Mai: Tổ chức Đại hội điểm tại Đảng bộ phường Đại Kim

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/2, Đảng bộ phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở khối phường của Đảng bộ quận Hoàng Mai.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy đã đến dự. 
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đại Kim. 
Đảng bộ phường Đại Kim có 22 chi bộ trực thuộc với 1.450 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ phường đã đạt được những kết quả nổi bật. Kinh tế tăng trưởng 13%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng; thu ngân sách đạt trên 200 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước; chi ngân sách phường được bảo đảm.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phường đã chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; hằng năm có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp đảng viên mới đạt 132% kế hoạch. 3 năm liên tục, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường Đại Kim xác định 11 chỉ tiêu chính; 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá. Trong đó phường phấn đấu tăng trưởng kinh tế hằng năm từ 12-13%; thu ngân sách tăng từ 5-10%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm là 20%; tỷ lệ chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm là 80%. Đáng chú ý, phường Đại Kim phấn đấu sẽ không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Đại Kim cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt, hiệu quả. Thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các cán bộ buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Trần Đại Dũng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa XXVI.