Quận Hoàng Mai triển khai công tác Xây dựng Đảng năm 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/1, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, Quận ủy Hoàng Mai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thông qua thực hiện đồng bộ 5 Chương trình của Quận ủy và 9 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Điển hình, kinh tế của quận phát triển khá, tăng 16,1% so với năm 2012, thu ngân sách của quận vượt so với dự toán.

Các cấp ủy đảng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động, tích cực thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (Khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Quận ủy và các cấp ủy trực thuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, có bước chuyển biến tích cực, như việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của T.Ư; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, chất lượng được nâng lên.

Năm qua, quận Hoàng Mai mở 50 lớp với trên 8,2 nghìn lượt học viên, đạt 101,73% kế hoạch; kết nạp 199 đảng viên mới, đạt 124% kế hoạch năm 2013. Công tác kiểm tra đã tập trung nhưng vấn đề trọng tâm, nổi cộm, lập 18 đoàn kiểm tra tại 35 tổ chức cơ sở đảng và 7 đảng viên, qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên…

Năm 2014, Quận ủy Hoàng Mai tiếp tục thực hiện tốt các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) gắn với Chỉ thị 03-CT/TW; tập trung khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình; thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP về “Năm trật tự, văn minh đô thị 2014”; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đảm bảo an sinh xã hội năm 2014; thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc xảy ra từ cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức quận Hoàng Mai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần