Quận Hoàng Mai triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/1, UBND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Trong năm qua, công tác quốc phòng, quân sự của lực lượng vũ trang (LLVT) quận Hoàng Mai được triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Quận đã tổ chức 34 lớp giáo dục quốc phòng - an ninh đối tượng 4 thuộc quận và các phường quản lý cho 3.857 đồng chí; mở 1 lớp cho 94 chức sắc, chức việc trên địa bàn; chỉ đạo, phối hợp tổ chức giáo dục quốc phòng cho trên 15,5 nghìn học sinh, sinh viên các trường THPT, Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học...

Cùng với đó, quận tích cực xây dựng, tiềm lực quốc phòng, gắn với xây dựng thế trận an ninh Nhân dân trong khu vực phòng thủ địa phương được quan tâm chỉ đạo. Qua đó, đã tổ chức 9 đợt trực với sự tham gia của trên 7.800 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn TP, đồng thời phối hợp giữa các lực lượng thực hiện tốt công tác tuần tra, canh gác, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Điểm đáng ghi nhận, năm qua, quận Hoàng Mai cũng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ, quản lý lực lượng dự bị động viên. Hoàn thành tuyển chọn nam công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, chất lượng tân binh ngày một tăng, với 66,3% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Ngoài ra, quận huy động lực lượng dự bị động viên với 576 đồng chí...

Ghi nhận những kết quả của quận, quốc phòng địa phương và các phong trào thi đua, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trao danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 5 đơn vị, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cho 14 cá nhân thuộc quận Hoàng Mai. UBND quận Hoàng Mai cũng khen thưởng 5 tập thể, 25 cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong năm 2015.

Năm 2016, công tác quân sự, quốc phòng địa phương của quận Hoàng Mai tập trung thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần