Quận Hoàng Mai: Vận động tín đồ tôn giáo thực hiện Luật tôn giáo, tín ngưỡng

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/4, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị giao ban chỉ đạo công tác tôn giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019.

Quý I năm 2019, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo Quận đã tăng cường chỉ đạo, triển khai việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. Công tác tuyên truyền vận động thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo được tiến hành thường xuyên, liên tục trong các chức sắc, tín đồ và Nhân dân.
 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại hội nghị
Việc quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, nhất là lĩnh vực quản lý, cấp phép xây dựng, trùng tu cơ sở thờ tự, đất đai tôn giáo. Những vụ việc vấn đề nổi cộm phát sinh về công tác tôn giáo được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, đã kịp thời ngăn chặn làm thất bại âm mưu và các hoạt động lợi dụng tôn giáo vào mục đích chính trị, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, xác định công tác tôn giáo là nội dung quan trọng, Quận triển khai các nhiệm vụ với phương châm kiên trì, đồng bộ, linh hoạt, đúng pháp luật. MTTQ và các đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo hoạt động tuân thủ luật pháp, tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động chính trị - xã hội, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc… Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Luật Tôn giáo, tín ngưỡng.