Quận Hoàng Mai: Vận dụng hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/7, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai giao ban công tác Dân vận, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm.

6 tháng đầu năm 2018, công tác Dân vận được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các hội quần chúng quận Hoàng Mai và cơ sở ủng hộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của hệ thống dân vận tiếp tục được đẩy mạnh qua việc triển khai các kế hoạch, chương trình, phong trào thi đua, chỉ đạo việc tuyên truyền vận động cán bộ hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát động và tổng hợp đăng ký các mô hình, điển hình Dân vận khéo năm 2018 tới toàn thể 186 tổ vận và 701 tổ dân phố.
 Toàn cảnh Hội nghị.
Ban Dân vận Quận ủy phối hợp và chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để triển khai tại một số dự án trọng điểm như dự án đường Tam Trinh, đường 2,5, bến xe khách tại phường Yên Sở, dự án khu đô thị Thịnh Liệt,… Phối hợp với UBND, Ban chỉ huy quân sự Quận, Công an quận, Ngân hàng chính sách Quận, Trung tâm y tế Quận, Trung tâm dân số Quận để tổ chức các hội nghị tọa đàm về chuyên đề về công tác dân số vấn đề giảm sinh con thứ 3+, cân bằng giới tính khi sinh; giới thiệu, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ vay vốn để nâng cao mức sống của đoàn viên, hội viên, Nhân dân trên địa bàn; làm tốt công tác từ thiện nhân đạo; công tác phòng chống dịch bệnh; thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ…
Qua khảo sát thực tế mô hình “Dân vận khéo” của quận, lãnh đạo và Nhân dân các phường có nhận thức sâu sắc hơn về phong trào làm vệ sinh và trồng hoa trên các tuyến đê Nguyễn Khoái, Hữu Hồng, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện trật tự văn minh đô thị trên địa bàn. Việc thực hiện các quy tắc ửng xử của cán bộ công chức đã tạo được niềm tin của Nhân dân…
Trong 6 tháng cuối năm 2018, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai tập trung vào 14 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nổi bật là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy về công tác dân vận; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của TP…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần