Hỗn chiến tại quán karaoke mở chui, nhiều người bị thương

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Hôm nay (7/8) thông tin từ Công an huyện Thái Thụy, Thái Bình cho biết cơ quan này đang tiến hành điểu tra làm rõ vụ việc tại quán karaoke Bảo Vinh ở tổ dân phố Ngoại Trình, thị trấn Diêm Điền nơi xảy ra vụ hỗn chiến khiến 5 người bị thương.

Bất chấp lệnh cấm hoạt động khi diễn biến của dịch bệnh Covid – 19 đang rất phức tạp, quán karaoke Bảo Vinh vẫn mở cửa đón khách. Thông tin ban đầu cơ quan Công an cho biết vào tối ngày 6/8 có một nhóm khách gồm 8 người đến từ Hải Phòng đến hát gồm Trần Văn U, Trần Mạnh H, Hoàng Phú H, Trương Thiên D, Nguyễn Mạnh V…Hát đến 23 giờ cùng ngày, nhóm này xuống quầy thanh toán, quá trình thanh toán hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Chủ quán là Phạm Việt Thành, (SN 1981 trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) đã lớn tiếng với nhóm khách. Một đối tượng tên Sự - quản lý quán karaoke đã dùng kiếm chém nhóm khách.
 Quán karaoke hoạt động chui giữa mùa dịch Covid - 19
Vụ việc dẫn đến 5 người trong nhóm khách bị thương, nạn nhân nặng nhất đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ sự việc./.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần