Quân khu 5 quy tập gần 1.000 hài cốt liệt sĩ trong 2 năm

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/11, tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018.

 Hài cốt liệt sĩ được đưa vào nghĩa trang an táng
Trong giai đoạn 2016 - 2018, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 5, 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia và 3 tỉnh Nam Lào.
Cụ thể, Quân khu 5 đã tập trung khảo sát, khai quật, quy tập được 829 hài cốt liệt sĩ trong nước, 168 hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài, trong đó có 148 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 20 hài cốt liệt sĩ tại Lào. Cùng với đó, qua thông tin do địa phương cung cấp, 138 hài cốt liệt sĩ cũng đã được Quân khu 5 cất bốc, đưa vào nghĩa trang an táng.
Để việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 5 đã chủ động kiện toàn, biên chế lực lượng 3 đội chuyên trách K51, K52, K53 làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ. Nhờ phát huy tối đa vai trò của cựu chiến binh, phối hợp chặt chẽ cùng nhân dân, địa phương trong và ngoài nước, công tác rà soát, lập bản đồ tìm kiếm được thực hiện nhanh chóng. Nhiều địa phương, đơn vị tích cực thu thập thông tin, xác minh, tổng hợp, xác định số lượng liệt sĩ, góp phần hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ hy sinh.
Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch - Trưởng Ban chỉ đạo 515, Phó Chính ủy Quân khu 5 cho biết: “Hiện nay, dự kiến số lượng hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập trên địa bàn khoảng 10.000 hài cốt trong nước và 1.000 hài cốt ở nước ngoài. Do vậy, Quân khu 5 đang tích cực triển khai nhiều biện pháp, phấn đấu đạt mục tiêu mỗi năm quy tập khoảng từ 20 đến 25% số hài cốt liệt sĩ có thông tin, đáp ứng nguyện vọng của gia đình, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước”.