Hà Nội: Quận Long Biên đề xuất tổ chức lại giao thông để mở phố đi bộ

Thành Luân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND quận Long Biên đã đề nghị Sở GTVT Hà Nội xem xét và phê duyệt phương án tổ chức giao thông và bố trí điểm đỗ xe phục vụ Tuần Văn hoá - Thương mại - Làng nghề từ ngày 5 - 15/11.

Theo UBND quận Long Biên, đề nghị nêu trên nhằm phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, các giá trị văn hoá truyền thống, các điểm di tích lịch sử - văn hoá, cải thiện kiến trúc cảnh quan trong khu vực trung tâm quận Long Biên; hình thành thói quen đi bộ cho người dân, tạo nét văn hoá và văn minh đô thị đặc trưng của quận Long Biên.
Cùng với việc kỷ niệm 17 năm thành lập quận, từ ngày 5 - 15/11, UBND quận tổ chức Tuần Văn hoá - Thương mại - Làng nghề năm 2020, tại khu vực cụm di tích Lệ Mật (tuyến đường xung quanh di tích, tuyến phố Việt Hưng và các tuyến đường trong khu đấu giá C.12, C.13 thuộc phường Việt Hưng) sẽ được tổ chức giao thông, phân luồng giao thông và bố trí điểm trông giữ xe phục vụ Tuần Văn hoá.
 Tại khu vực cụm di tích Lệ Mật sẽ tổ chức phố đi bộ trong tháng 11

Để hỗ trợ các phương tiện lưu thông đến khu vực phố đi bộ, UBND quận Long Biên sẽ tiến hành rào chắn tất cả các loại phương tiện lưu thông trên tuyến đường dọc phố Việt Hưng (từ nút giao Việt Hưng - Vũ Đức Thận đến số nhà 106); triển khai cắm biển cấm, biển thông báo, biển hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ công tác tổ chức phố đi bộ.
Tổ chức cho các phương tiện giao thông đi trên phố Vũ Đức Thận; Hướng từ đường Nguyễn Văn Linh vào phố Việt Hưng sẽ rẽ vào tuyến đường 30m đi qua khu vực đấu giá C.13 ra đường 16m qua đình Lệ Mật và kết nối vào tuyến phố Việt Hưng và ngược lại hoặc rẽ phải vào phố Vũ Đức Thận dự kiến kéo dài.
Tuyến xe buýt số 59 (từ Đông Anh đi Đại học Nông Nghiệp) sẽ được điều chỉnh đi vào phố Việt Hưng đến đầu đình Lệ Mật rẽ trái và đi vào tuyến phố 16m, 30m trong khu vực đấu giá C.12, C.13 và ngược lại đảm bảo thuận tiện cho hành khách di chuyển và tiếp cận khu phố đi bộ.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần