Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: Nam Từ Liêm cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm phục vụ Nhân dân

Đinh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/1, Quận ủy Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng; công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Năm 2017, Đảng bộ quận Nam Từ Liêm đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể, công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Quận đã thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo Nghị quyết 09 của Thành ủy được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt 180% kế hoạch; tiến hành rà soát các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bước đầu đạt được một số kết quả cụ thể; giữ vững ổn định tình hình ở một số địa bàn, ngăn chặn không để phát sinh điểm nóng...
Trong năm, quận đã tổ chức được nhiều cuộc kiểm tra, giám sát từ Quận tới các tổ chức cơ sở đảng. Thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, kết luận, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, đảm bảo đúng quy định, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Đảng bộ quận Nam Từ Liêm cũng có những đột phá trong công tác cải cách hành chính với việc cắt giảm mạnh thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính, được Thành phố đánh giá xếp thứ 3/30 quận, huyện về chỉ số cải cách hành chính.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Quận ủy- HĐND- UBND và toàn hệ thống chính trị Nam Từ Liêm. Đồng thời đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, quận Nam Từ Liêm cần có kế hoạch cụ thể để tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn đã nêu trong thời gian tới. Trong đó đề nghị Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.
 Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho các cá nhân, tập thể quận Nam Từ Liêm vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thứ nhất, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nhất là trong việc tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết, cụ thể hóa triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố; đảm bảo phù hợp với thực tế của Quận. Làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.
Thứ hai, tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tiếp tục thực hiện bài bản, khoa học, đồng bộ Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…
Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình công tác của Quận ủy; kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm; quan tâm đến các ngành, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.
Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiên nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và gắn ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh việc triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn. Tăng cường đối thoại với MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu, trước mắt, từ nay đến Tết nguyên đán Mậu Tuất cùng với việc tập trung thực hiện chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội, chỉ tiêu tuyển quân năm 2018, ngay từ ngày đầu, tháng đầu, đề nghị Đảng bộ Quận cần quan tâm lãnh đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần phục vụ cho nhân dân vui đón Tết nguyên đán của dân tộc, đầm ấm và hạnh phúc.