Quận Tây Hồ chỉ đạo thành công Đại hội điểm tại Đảng bộ phường Xuân La

Vũ Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/3, Đảng bộ phường Xuân La đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ quận Tây Hồ lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn đảng bộ.

Tới dự Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Tham dự Đại hội lần thứ XXV, Đảng bộ phường Xuân La, nhiệm kỳ 2020-2025 là 124 đảng viên ưu tú đại diện cho 1.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự Đại hội
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV đề ra đều đạt và vượt, góp phần quan trọng tạo nên những chuyển biến tích cực, tiến bộ toàn diện trong đời sống xã hội của đại phương.
Kinh tế của phường tiếp tục phát triển đúng định hướng, tăng trưởng ổn định; tổng thu ngân sách phường hàng năm đều đạt từ 114 - 152% so với kế hoạch được giao, là phường dẫn đầu về tỷ lệ thu ngân sách trên chỉ tiêu được giao. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị có bước chuyển biến tích cực. Trong 5 năm, trên địa bàn phường có 411 trường hợp xây dựng, trong đó có 409 trường hợp xây dựng có phép đạt tỷ lệ là 99,5%, 3 trường hợp sai phép đã khắc phục xử lý đúng quy định.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội ngày càng phát triển; công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt được nhiều kết quả cao, cả 03 nhà trường trên địa bàn phường đều đạt thành tích học tập xuất sắc và trở thành điểm sáng của giáo dục Tây Hồ. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, từ năm 2008 phường không còn hộ nghèo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Sau 5 năm phấn đấu với quyết tâm cao, năm 2019 phường đã được công nhận đạt “Phường Văn hóa”.
 Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Xuân La phấn đấu xây dựng Đảng bộ phường thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị; đẩy mạnh công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an  ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phường cũng sẽ tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giữ vững danh hiệu “Phường Văn hóa” và xây dựng phường Xuân La theo hướng văn minh đô thị, phát triển toàn diện và vững chắc.
Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu của phường Xuân La trong nhiệm kỳ này như: Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 10-15%; duy trì phường chuẩn quốc gia về y tế, các nhà trường giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia; duy trì không còn hộ nghèo trên địa bàn; tỷ lệ hộ dân được công nhận gia đình văn hóa đạt trên 93,5%; tỷ lệ công trình xây dựng được kiểm soát đạt 100%; Trong nhiệm kỳ kết nạp được 30 đảng viên mới trở lên....
Dự và chỉ đạo Đại hội, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng đề nghị, Đảng bộ phường Xuân La trong nhiệm kỳ tới cần coi việc chỉ đạo, lãnh đạo phát triển kinh tế - văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đảng bộ phường cũng cần coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; trong đó cần tăng cường công tác giáo dục cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, sự giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể nhân dân...
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng ủy phường khóa mới
Bí thư Quận ủy Tây Hồ cũng đề nghị, các đại biểu dự Đại hội cần tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có đủ đức và tài, có trách nhiệm cao trước Đảng, trước tập thể để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm về chất lượng và số lượng. Ngoài ra, Bí thư Quận ủy Tây Hồ yêu cầu, ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng khóa mới cần sớm nghiên cứu xây dựng quy chế làm việc, phân công trong cấp ủy, đồng thời nghiên cứu xây dựng những kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXV gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI gồm 14 đại biểu chính thức và thông qua Nghị quyết với sự nhất trí cao.