Quận ủy Tây Hồ gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/1, Quận ủy Tây Hồ tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt TP Hà Nội, các tướng công an, quân đội nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021.

 Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Tại buổi gặp mặt, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn đã chúc Tết, chúc sức khỏe và báo cáo với các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt TP, tướng công an, quân đội nghỉ hưu những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của quận năm 2020 và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021.
Theo ông Đỗ Tuấn Anh, năm 2020, quận Tây Hồ đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19; Triển khai bài bản, hiệu quả và chất lượng Cuộc thi viết về điển hình “Dân vận khéo”; Hoàn thành sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Quận Tây Hồ 25 xây dựng và phát triển”; Tổng thu ngân sách Quận Tây Hồ năm 2020 đạt 4.522 tỷ đồng, bằng 134,8% kế hoạch đề ra…
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Có được kết quả này là do Đảng bộ quận đã năng động, sáng tạo, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của Thành ủy, UBND TP, sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận, trong đó có sự quan tâm, đóng góp rất quan trọng của các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ mong muốn và tin tưởng: “Trong thời gian tới, bằng uy tín và bề dày kinh nghiệm, các bác, đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi, có những đóng góp để quận Tây Hồ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, cũng như thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận Tây Hồ, phấn đấu thực hiện mục tiêu quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch - văn hóa của Thủ đô, góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại…”

Tại buổi lễ, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ nghỉ hưu đã cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của đồng chí lãnh đạo quận và đề xuất ý kiến, giải pháp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và quận Tây Hồ ngày càng phát triển.