Quận Tây Hồ phát động Tết trồng cây nhân dịp Xuân Canh Tý

Vũ Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/01 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Canh Tý), quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020 để vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia phong trào trồng cây xanh.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh, hàng năm, cứ mỗi độ Xuân về, trong không khí rộn ràng, phấn khởi những ngày đầu năm mới, Nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc lại nhớ tới lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Từ lời kêu gọi của Người năm xưa, đến nay, Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của cả đất nước, cả dân tộc. Đồng thời, xây dựng Thủ đô xanh, sạch đẹp, văn hiến, văn minh và hiện đại.
Năm Canh Tý 2020 thành phố Hà Nội phấn đấu trồng mới từ 200 – 500 nghìn cây bóng mát, lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố; 200 nghìn cây ăn quả; 70ha rừng; chăm sóc hơn 3500ha rừng trồng; quản lý bảo vệ gần 6.500ha rừng; trong đó riêng đợt ra quân đầu Xuân Canh Tý năm 2020 toàn thành phố phấn đấu trồng 100 – 120 nghìn cây xanh các loại, góp phần nâng cao độ che phủ rừng của thành phố.
 Quận Tây Hồ tiến hành trồng cây tại khu D1, ngõ 193, đường Lạc Long Quân.
Phát huy truyền thống và ý nghĩa tốt đẹp của Tết trồng cây, với nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của cây xanh trong chương trình vì an ninh môi trường sinh thái và cảnh quan đô thị, trong những năm qua, phong trào trồng cây xanh đã được Quận uỷ - HĐND - UBND quận Tây Hồ quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt. Qua đó tập trung chỉ đạo trồng nhiều cây xanh tại các trường học, khu vực đường dạo xung quanh Hồ Tây, các tuyến đường phố chính của quận, từng bước cải thiện môi trường sinh thái, góp phần nâng cao giá trị cảnh quan đô thị trên địa bàn quận Tây Hồ.
Việc tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020 bên cạnh ý nghĩa về môi sinh, môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, là hoạt động đầy ý nghĩa, nối tiếp, phát huy những kết quả, thành công của quận đã đạt được trong năm 2019, đón chào một năm mới 2020 với khí thế mới.
Tại lễ phát động, lãnh đạo quận đề nghị các phường, phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân hăng hái tham gia hưởng ứng Tết trồng cây để phát triển những vùng cây xanh, đẹp trên toàn địa bàn quận, góp phần đưa quận Tây Hồ trở thành trung tâm “dịch vụ, du lịch, văn hoá” của Thủ đô Hà Nội.
Ngay sau lễ phát động, quận Tây Hồ đã trồng hơn 100 cây xanh đô thị các loại tại khu D1, ngõ 193, đường Lạc Long Quân.