Quận Tây Hồ tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2018

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/12, HĐND quận Tây Hồ khóa V đã khai mạc Kỳ họp thứ 6, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2018, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp
Theo lãnh đạo quận, năm 2018, quận duy trì mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 1,8%; doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch cũng tăng 21,3% so với năm trước. Quận cũng áp dụng nhiều giải pháp hỗ trợ cho DN, số DN ngoài quốc doanh trên địa bàn hiện có 5.126 DN, trong đó thành lập mới 694 DN. Đồng thời, để phát triển du lịch, quận đã duy trì “không gian biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, ẩm thực và lễ hội đường phố tại khu vực hồ Sen, phố Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân (giai đoạn 1)”, tiếp tục triển khai các đề án phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn
Đặc biệt, quận đạt được số thu thu ngân sách cao, với mức đạt 113,42% so với dự toán giao, tương đương hơn 2.654 tỷ đồng. Cùng với đó, quận cũng thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí tốt, khối phòng ban tiết kiệm 3,8 tỷ đồng, khối đơn vị sự nghiệp tiết kiệm được 23,2 tỷ đồng. Quận cũng tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất. Đồng thời, tâp trung GPMB một số dự án trọng điểm của TP như; đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn như tuyến đường ngõ 124 Âu Cơ, Xuân Diệu, Đặng Thai Mai…
Đáng chú ý, quận đã khởi công 9 dự án cải tạo, mở rộng, xây mới trường học, trong đó có trường tiểu học, THCS Tứ Liên sau nhiều năm chưa thực hiện được do vướng mắc về quy hoạch, đất đai, GPMB. Cùng với đó, các chính sách an sinh tiếp tục được triển khai mạnh. Tây Hồ đã hoàn thành sớm chỉ tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, là quận thứ hai của TP không còn hộ nghèo.
Năm 2019, cùng với việc duy trì phát triển kinh tế theo cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 14,3%, HĐND quận cũng thảo luận để đưa ra những giải pháp để tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên. Đồng thời quyết nghị những nhiệm vụ của năm 2019 như đầu tư quy hoạch và phát triển hệ thống kỹ thuật, xã hội đồng bộ theo hướng thu hút phát triển du lịch.
Thực hiện các đề án du lịch, dịch vụ trên địa bàn, trong đó hoàn thành 2 đề án về thưởng thức chè sen, tinh hoa chè Việt ở Quảng An; du lịch văn hóa và phục dựng mô hình làng nghề giấy Dó ở phường Bưởi. Quận cũng tiếp tục quản lý và khai thác có hiệu quả Hồ Tây và các vùng phụ cận… Tiếp tục tăng cường các giải pháp trong quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng…
Tại Kỳ họp này, HĐND quận Tây Hồ cũng xem xét, thông qua một số nội dung cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương thuộc thẩm quyền của HĐND quận. Đồng thời, lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND quận bầu.