Quận Tây Hồ trở thành vùng an toàn bệnh dại thứ 2 của Hà Nội

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/6, quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), công nhận Vùng an toàn bệnh động vật đối với bệnh dại trên địa bàn quận. Đây là địa phương thứ 2 của Hà Nội, sau quận Thanh Xuân được công nhận Vùng an toàn bệnh động vật đối với bệnh dại.

 Ông Đàm Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thú y trao quyết định vùng an toàn đối với bệnh dại cho quận Tây Hồ
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến, tính đến thời điểm hiện tại, tổng đàn chó mèo của quận gồm 3.810 con/3.419 hộ. Trong đó số lượng chó 3.606 con và mèo là 204 con. Từ năm 2013 đến nay trên địa bàn quận không phát hiện bệnh dại trên vật nuôi.
Để đảm bảo công tác phòng chống bệnh dại hiệu quả, thời gian qua quận Tây Hồ đã chỉ đạo UBND các phường tuyên truyền về công tác quản lý đàn chó nuôi phòng, chống bệnh dại, xây dựng vùng an toàn bệnh dại bằng nhiều hình thức như: Phát thanh trên loa truyền thanh, cổng thông tin quận, phường, phát tờ rơi, treo băng rôn. Đồng thời tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền về biện pháp phòng chống bệnh dại trên người và vật nuôi; tầm quan trọng của việc tiêm phòng bệnh dại, kỹ năng bắt chó thả rông...
Bên cạnh đó, quận Tây Hồ cũng triển khai sát sao công tác tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo với việc thành lập 60 điểm tiêm phòng tại 8 phường. Từ đầu năm 2020 đã tiêm vắc xin phòng dại cho chó, mèo tại 3 phường Phú Thượng, Quảng An, Tứ Liên, tỷ lệ tiêm đạt 95%.
Ngoài ra công tác quản lý đàn chó, mèo nuôi cũng được triển khai đồng bộ. 8/8 phường đã xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp quản lý đàn chó mèo và phòng, chống bệnh dại. Đồng thời thành lập Đội chuyên trách bắt chó thả rông, động vật nghi mắc bệnh dại duy trì ra quân kiểm tra, xử lý 1-2 buổi/tuần; 100% các hộ nuôi chó, mèo đã ký cam kết thực hiện quy định trong việc nuôi chó, mèo. Từ đầu năm 2020 đến nay, quận Tây Hồ đã kiểm tra 48 buổi, lập biên bản cảnh cáo 25 trường hợp và xử phạt hành chính 8 trường hợp, với số tiền 5,2 triệu đồng.
Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị
Với những kết quả đạt được, ngày 19/5, Cục Thú y đã ký quyết định công nhận vùng an toàn bệnh động vật đối với bệnh dại trên địa bàn quận Tây Hồ.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đàm Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thú y nhấn mạnh, để phòng chống bệnh dại hiệu quả thì việc xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, việc xây dựng vùng an toàn bệnh dại còn rất ý nghĩa với quận Tây Hồ, bởi đây là địa phương thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài tới lưu trú. Đồng thời đề nghị quận tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả đã đạt được.
Chia sẻ thêm về vấn đề này, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, kết quả của Tây Hồ như hiện nay cho thấy sự quan tâm của quận cũng như sự chỉ đạo, giúp đỡ của Cục thú y Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã sát sao, triển khai công tác phòng chống bệnh dại.
Trên cơ sở kết quả đã đạt được, ông Sơn đề nghị quận Tây Hồ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các phường thực hiện tốt việc chăn nuôi và giữ vững vùng an toàn dịch bệnh. "Xây đã khó giữ còn khó hơn" - Sơn nhấn mạnh. Bên cạnh đó cần đưa công nghệ quản lý chó nuôi như gắn chíp để biết thực trạng ra/vào, hỗ trợ cho công tác quản lý và phòng chống bệnh dại hiệu quả.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực quận Tây Hồ cam kết, trong thời gian tới, quận sẽ cố gắng duy trì và giữ vững Vùng an toàn bệnh động vật đối với bệnh dại, và hy vọng từ mô hình này sẽ nhân rộng ra trên nhiều quận, huyện khác của TP.