Quận Tây Hồ: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/9, tại trường THCS Nhật Tân, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trên địa bàn.

Quận Tây Hồ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh. 
Theo Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ Lê Hồng Vũ, chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 38 quận Tây Hồ về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2019.
Sau chương trình điểm tổ chức tại trường THCS Nhật Tân, toàn bộ các trường Tiểu học, THCS thuộc quận sẽ triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại trường. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào các nội dung: Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Phòng, chống ma túy học đường; tuyên truyền bảo vệ môi trường; tuyên truyền phổ biến về an toàn giao thông; kỹ năng sử dụng mạng Internet an toàn, hiệu quả…
Tại buổi tuyên truyền, học sinh được trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản và những kỹ năng cần thiết để hiểu và thực hiện tốt pháp luật ngay từ khi còn đang học trong nhà trường, giảm thiểu những hành vi vi phạm, lệch chuẩn ở lứa tuổi vị thành niên. Đồng thời, biết bảo vệ mình trước môi trường mạng, trước các hành vi bạo lực, xâm hại; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần