Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quận Tây Hồ xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng không phép

Kinhtedothi - Chiều 26/3, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng đã thông tin về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của quận Tây Hồ.
 Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng thông tin tại buổi giao ban báo chí chiều 26/3.

Xử lý 40/54 công trình vi phạm

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng, năm 2018, trên địa bàn quận có 577 trường hợp xây dựng mới. Trong đó, xây dựng sai phép 10 trường hợp; xây dựng không phép 5 trường hợp; xây dựng trên đất nông nghiệp, lấn chiếm 19 trường hợp.
Tính đến ngày 15/3/2019, UBND quận đã xử lý 40/54 công trình vi phạm trật tự xây dựng phải xử lý trong quý I/2019. Đối với 249 công trình vi phạm theo 3 kết luận thanh tra, UBND quận đã có báo cáo đề xuất phương án xử lý; hiện đang chỉ đạo phường Quảng An, Tứ Liên rà soát, kiểm tra việc kê khai đăng ký đất đai lần đầu.
“Đối với các trường hợp xây dựng không phép, sai phép phát sinh, quận đều cưỡng chế dỡ bỏ, cương quyết xử lý dứt điểm” - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng nhấn mạnh.
Ngoài ra, năm 2018, UBND quận thực hiện công tác GPMB đối với 52 dự án, trong đó 5 dự án hoàn thành, 25 dự án đang triển khai, 22 dự án đang chuẩn bị GPMB. UBND quận đã ban hành 1.312 thông báo thu hồi đất, 135 quyết định thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án đầu tư; phê duyệt 102 phương án, tổng số tiền đã chi trả gần  163 tỷ đồng, tổng diện tích đất thu hồi gần l,3ha, bố trí 27 căn hộ tái định cư.
Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm 
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng, năm 2019, UBND quận tập trung thực hiện tốt việc quản lý sau cấp phép xây dựng, vệ sinh môi trường, quản lý hạ tầng đô thị, triển khai các biện pháp nhằm giảm bụi trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn.
 
Bên cạnh đó, quận đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phấn đấu hoàn thành việc lập hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu cho công dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng; không để công trình vi phạm trật tự xây dựng mới phát sinh tồn tại. Tập trung xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng; hoàn thành công tác GPMB các dự án của quận, TP. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của quận: Đường Xuân Diệu, Đặng Thai Mai và 9 dự án xây mới, cải tạo, mở rộng trường học.
Ngoài ra, quận duy trì hiệu quả mô hình thí điểm tuyến phố an toàn thực phẩm có sự kiểm soát của cơ quan nhà nước; triển khai xây dựng tuyến phố an toàn thực phẩm tại phố Trích Sài, phường Bưởi.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

27 Nov, 02:47 PM

Kinhtedothi – Sáng 27/11, tại Kỳ họp tứ 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về chủ trương nâng cấp ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trở thành nền tảng "siêu ứng dụng" (super app) phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

26 Nov, 03:28 PM

Kinhtedothi - Tình trạng người dân Nha Trang mất hoàn toàn sóng điện thoại trong đêm lũ đã tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng viễn thông của Khánh Hòa. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu các nhà mạng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống thiên tai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ