Quận Thanh Xuân cách ly người chồng nữ tiếp viên nhiễm Covid-19

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/3, Đội cơ động phản ứng nhanh Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Khương Đình đã đưa ông V.V.A. vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để cách ly, theo dõi sức khỏe.

 Đội cơ động phản ứng nhanh Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân phun khử khuẩn khu vực ngách 250/12 phố Khương Trung (phường Khương Đình)

Trước đó, ngày 9/3, ông V.V.A. (sinh năm 1988, trú tại ngách 250/12 phố Khương Trung, phường Khương Đình) có tiếp xúc xa với vợ là N.T.D (30 tuổi, nữ tiếp viên chuyến bay VN54 từ London về Việt Nam sáng 9/3), là trường hợp thứ 6 nhiễm Covid-19 tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau chuyến bay, nữ tiếp viên đã về địa chỉ 200 Nguyễn Sơn (quận Long Biên).

Từ ngày 9/3, ông V.V.A. về nhà và không đi đâu. Hiện tại sức khỏe ông V.V.A. bình thường, không ho, sốt. Trong ngày 13/3, cơ quan chức năng quận Thanh Xuân đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà ở của ông V.V.A. ở ngách 250/12 phố Khương Trung.

 Đội cơ động phản ứng nhanh Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân phun khử khuẩn khu vực ngách 250/12 phố Khương Trung (phường Khương Đình)

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết, tính đến ngày 13/3, qua điều tra, rà soát, trên địa bàn quận Thanh Xuân có 483 người có liên quan đến bệnh nhân dương tính với Covid-19. Trong đó, 11 người cách ly tại bệnh viện, 150 người cách ly tại nhà, 321 người theo dõi sức khỏe tại nhà. Trong tổng số 12 trường hợp F1 trên địa bàn quận Thanh Xuân, có 10/12 trường hợp xét nghiệm âm tính; 2 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm trong sáng 13/3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần