Quận Thanh Xuân có 178.538 cử tri bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,62%

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc ngày bầu cử 23/5 theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, số cử tri quận Thanh Xuân tham gia bỏ phiếu là 178.538/179.218 cử tri, đạt tỷ lệ 99,62%.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà là cử tri đầu tiên tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Thượng Đình

Theo thông tin của Ủy ban Bầu cử quận Thanh Xuân, kết thúc ngày bầu cử 23/5 theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, số cử tri quận Thanh Xuân tham gia bỏ phiếu là 178.538/179.218 cử tri, đạt tỷ lệ 99,62%. 70/117 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, phường Phương Liệt đạt tỷ lệ cao nhất với 15.246/15.246 cử tri tham gia bầu cử (đạt 100%); phường Khương Trung đạt tỷ lệ thấp nhất 21.413/21.621 cử tri (đạt 99,04%).

Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác bỏ phiếu bầu cử, Ủy ban Bầu cử quận Thanh Xuân và 11 phường đã xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình dịch bùng phát, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Đến thời điểm này, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 117 khu vực bỏ phiếu và trên địa bàn quận được đảm bảo, không phát sinh vấn đề phức tạp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần