Quận Thanh Xuân: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/3, Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ ra quân thực hiện Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an TP Hà Nội về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn quận.

 Công an quận Thanh Xuân tổ chức lễ ra quân tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn.
Theo Đại tá Vũ Minh Phương - Trưởng Công an quận Thanh Xuân, quán triệt Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đến từng cán bộ, chiến sĩ với những biện pháp, giải pháp cụ thể, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Trong đó, chú trọng 49 tuyến phố đã định danh, các trục đường chính như: Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Nguyễn Xiển, Vũ Tông Phan, Vũ Trọng Phụng…
Trong đợt ra quân này, Công an quận Thanh Xuân đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm và hiểu rõ được các quy định của pháp luật về trật tự giao thông, đô thị. Việc tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp đến từng tổ chức, người dân nhằm huy động sức mạnh toàn dân cùng chung tay xây dựng trật tự văn minh, đô thị.

Cùng với đó, Công an quận thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp; kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “Giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”, lập lại trật tự, mỹ quan đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái đề nghị Công an quận tập trung vào một số vấn đề trọng tâm. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhằm nâng cao ý thức, tạo sự tham gia, ủng hộ của Nhân dân đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tổ chức rà soát các điểm chợ tạm không đảm bảo vệ sinh môi trường, gây ùn tắc giao thông để đề xuất xây dựng kế hoạch tiến hành giải tỏa.

Bên cạnh đó, xây dựng và duy trì các tuyến phố văn minh đô thị như tuyến Lê Trọng Tấn, Lê Văn Lương… cần sắp xếp, bố trí thành lập các tổ xung kích công tác chốt trực duy trì thường xuyên chống tái vi phạm; xử lý nghiêm và triệt để các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Sau khi các lực lượng chức năng vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, tạo chuyển biến bộ mặt đô thị, sẽ giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đoàn thể, cá nhân… theo địa bàn, lĩnh vực được phân công. Đồng thời, tổ chức cho lực lượng công an phường phối hợp với lực lượng tự quản cắm chốt để chống tái vi phạm, tái lấn chiếm.