Quận Thanh Xuân đẩy nhanh triển khai kiện toàn tổ dân phố

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp phường, tổ dân phố, đến nay các đơn vị thuộc quận Thanh Xuân đang khẩn trương triển khai thực hiện kiện toàn tổ dân phố.

 Phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) triển khai kế hoạch kiện toàn tổ dân phố

Trước đó, quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của TP, quận về công tác kiện toàn tổ dân phố tới Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ 11 phường, thành lập 4 tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các phường tổ chức triển khai thực hiện.

Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, việc kiện toàn tổ dân phố phải đảm bảo thống nhất, đồng bộ với mô hình tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư; Đề án kiện toàn phải đảm bảo khách quan, hợp lý, đúng quy định pháp luật và điều kiện đặc thù của từng phường, hạn chế tối đa việc gây xáo trộn đời sống sinh hoạt của Nhân dân, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tính đến thời điểm 30/9, trên địa bàn quận Thanh Xuân có 314 tổ dân phố, trong đó có 158 tổ dân phố trong diện phải sáp nhập. Theo đề án, sau khi sáp nhập quận Thanh Xuân sẽ còn lại 209 tổ dân phố (giảm 105 tổ).

Theo Trưởng phòng Nội vụ quận Thanh Xuân Đỗ Quang Dương, ngay khi quận triển khai đã có 11 phường xây dựng đề án và hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri. Đến nay, đã có 11 phường tổ chức xong kỳ họp HĐND bất thường với 100% đại biểu HĐND phường thống nhất biểu quyết thông qua Đề án kiện toàn, ghép tổ dân phố trên địa bàn phường.

Việc kiện toàn, sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn quận Thanh Xuân đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra của quận, TP.