Quận Thanh Xuân: Không phát sinh tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/8, Ban Chỉ đạo 197 và Ban Chỉ đạo 138 quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Quang cảnh hội nghị. 

Theo Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân Bùi Văn Tiến, trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững ổn định. Tình hình tội phạm cơ bản được kiềm chế, không để xảy ra các vụ trọng án, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội gây bức xúc cho Nhân dân, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Toàn quận xảy ra 133 vụ phạm pháp hình sự (tăng 70 vụ so với 6 tháng đầu năm 2018). Triệt phá 28 ổ nhóm tội phạm hình sự, 65 đối tượng; điều tra, khám phá 89/133 vụ, mở rộng 20 vụ phạm pháp hình sự. Tội phạm kinh tế nổi lên với các hành vi chủ yếu thuê kho bãi làm nơi tập kết, trung chuyển hàng hóa nhập lậu từ nước ngoài chủ yếu Trung Quốc vào tiêu thụ; đã phát hiện 78 vụ 79 đối tượng.

Tội phạm và các vi phạm pháp luật về môi trường diễn ra phổ biến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nổi lên: kinh doanh hàng hóa là thực phẩm nhập lậu, sử dụng nguyên liệu chế biến thức ăn không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng; vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường phố, không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải đạt chuẩn quy định kỹ thuật, khai thác và sử dụng nguồn nước dưới đất cho hoạt động sản xuất. Đã phát hiện và xử lý 256 vụ với 256 đối tượng.

Tội phạm ma túy vẫn có hoạt động phức tạp, nhất là trên các tuyến liên tỉnh đi qua địa bàn quận. Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp tiếp tục diễn biến phức tạp. Đã phát hiện bắt giữ 100 vụ với 117 đối tượng với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi nhằm đối phó với các lực lượng chức năng.

Quận Thanh Xuân là địa bàn giáp ranh với nhiều quận, huyện nên việc rà soát và quản lý đối tượng mại dâm hoạt động lưu động trên địa bàn quận gặp nhiều khó khăn. Vừa qua, các lực lượng của quận đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 16 đối tượng phạm tội mại dâm, xử lý hình sự 3 vụ, 3 đối tượng. Địa bàn quận không tồn tại hay phát sinh điểm, tụ điểm nào phức tạp về mại dâm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần