Quận Thanh Xuân nâng cao nghiệp vụ lực lượng bảo vệ dân phố

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/11, Công an quận Thanh Xuân tổ chức chung khảo hội thi “Bảo vệ dân phố giỏi năm 2017”. Hội thi là sân chơi nhằm nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Vũ Minh Phương – Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, trong nhiều năm qua, lực lượng bảo vệ dân phố đã hỗ trợ hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân tặng cờ lưu niệm cho đại diện lực lượng bảo vệ dân phố.
Theo đó, lực lượng thường xuyên phối hợp cùng công an phường tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong khu dân cư, cung cấp trên 1.250 tin có giá trị cho lực lượng công an đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn, tham gia giải quyết 35 vụ mâu thuẫn, phối hợp cùng công an phường phát hiện, bắt giữ 192 vụ, 207 đối tượng phạm tội hình sự, ma tuý… Việc tổ chức cho 100% đội viên bảo vệ dân phố nghiên cứu, luyện tập các nội dung của hội thi đã góp phần giúp lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc học hỏi, nâng cao hiểu biết pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới…
 Phần thi điều lệ đội ngũ của đội số 1, đại diện bảo vệ dân phố các phường: Phương Liệt, Khương Mai
Thực hiện hội thi chung khảo “Bảo vệ dân phố giỏi năm 2017”, 4 đội thi đại diện cho 610 đội viên bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ trong 11 phường trên địa bàn tham gia thi 3 nội dung, gồm: Điều lệ đội ngũ, thuyết trình và kiến thức pháp luật. Các thí sinh với hình thức sân khấu hoá đã tranh tài sôi nổi về kiến thức pháp luật dựa trên câu hỏi được Công an quận Thanh Xuân tuyển chọn, tập hợp từ văn bản phạm quy cóliên quan đến lực lượng bảo vệ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Kết thúc hội thi, đội số 1 đại diện bảo vệ dân phốcácphường: Phương Liệt, Khương Mai đạt giải Nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần