Quận Thanh Xuân phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định - về đích trong việc phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ mà Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ V đã đề ra”.

Thành uỷ viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh tại Kỳ họp thứ 11, HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021, diễn ra ngày 25/6.

Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, năm 2020 cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 

6 tháng đầu năm 2020, quận Thanh Xuân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19. Sự tác động của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý trên các lĩnh vực của chính quyền quận, phường. UBND quận đã tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương để quyết tâm thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm quan trọng.

Đó là sự quyết tâm, nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Cùng đó, quận tập trung quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, triển khai các nhiệm vụ phục vụ Đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu thông tin, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, phương thức chỉ đạo, điều hành của quận tiếp tục đổi mới, chủ động và chú trọng vào xử lý những vấn đề lớn, dài hạn. UBND quận đã chủ động, xây dựng các kịch bản (thu chi ngân sách…); hình thức tuyên truyền phù hợp để tạo sự chủ động trong chỉ đạo điều hành với nỗ lực phấn đấu cao. Phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng linh hoạt, các phòng, ban, đơn vị, phường và các trường học đã kịp thời đổi mới phương thức làm việc, vừa thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, vừa bảo đảm hoạt động bình thường, hiệu quả với hình thức họp trực tuyến, xử lý công việc trên môi trường mạng…

Trong 6 tháng đầu năm 2020, quận Thanh Xuân hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được Thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy giao, không có nhiệm vụ và hồ sơ chậm, muộn. Công tác thông tin, tuyên truyền và truyền thông các nhiệm vụ chính trị của quận được tập trung chỉ đạo, chủ động, chất lượng hơn và bước đầu tạo hiệu ứng tốt trong Nhân dân; kịp thời công khai, minh bạch thông tin để người dân biết, trao đổi và kiểm tra, giám sát, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho hay, trước hết, quận ưu tiên tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI. Về phát triển kinh tế, thu chi ngân sách, quận tổng kết kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Cùng đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, tập trung kiểm soát tốt chi ngân sách đảm bảo đúng, đủ, tiết kiệm, giải ngân tốt.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND quận Thanh Xuân tại kỳ họp 

Về công tác đầu tư xây dựng và GPMB, quận tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hoàn thành, đưa vào sử dụng 8 dự án trường học phục vụ năm học mới: Cải tạo, xây mới trường Tiểu học Phan Đình Giót; Cải tạo, nâng tầng trường Tiểu học Nhân Chính; Xây mới trường Mầm non Sao Sáng - giai đoạn 2; Cải tạo trường Tiểu học Đặng Trần Côn; Cải tạo, xây mới trường THCS Thanh Xuân Nam - giai đoạn 1; Xây mới trường THPT Khương Đình, trường THCS Kim Giang - giai đoạn 2; Cải tạo, xây mới Trung tâm GDNN-GDTX.

 Bên cạnh đó, quận tập trung thực hiện công tác GPMB theo kế hoạch. Trong đó, tập trung cao đối với dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại địa điểm 69 Vũ Trọng Phụng; dự án cải tạo mở rộng đường Nguyễn Tuân theo quy hoạch; hoàn thành GPMB dự án đầu tư xây dựng đường Vũ Trọng Phụng; dự án đầu tư theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm; chuẩn bị khảo sát các dự án giai đoạn 2021-2026. Rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cấp sổ đỏ, GPMB, các vụ việc liên quan tranh chấp đất đai và khiếu kiện hành chính.

Về công tác quản lý đô thị, xây dựng Đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát trật tự đô thị, trật tự giao thông với 3 lớp trên địa bàn quận; Hoàn thành lắp đặt 185 thùng rác công nghệ trên địa bàn. Triển khai có hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch về công tác quản lý nhà chung cư; kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, hè phố, các điểm trông giữ phương tiện; vệ sinh môi trường; quản lý đất đai, trật tự xây dựng; kiểm soát tốt địa bàn không để phát sinh các vi phạm.

Về công tác văn hoá - xã hội, quận tiếp tục nhân rộng mô hình Tổ dân phố văn hóa "5 không" tại các tổ dân phố trên địa bàn. Tổng kết Đề án “Phát triển GD&ĐT quận Thanh Xuân, giai đoạn 2016 - 2020”; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm học 2019 - 2020, phấn đấu giữ vị trí tốp đầu trong 30 quận, huyện. Cùng đó, quận tiếp tục triển khai thực hiện mô hình bảo vệ chuyên nghiệp tại các trường tiểu học và THCS thuộc quận; Liên kết với Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các hoạt động ngoại khóa bằng tiếng Anh tại các trường THCS; Triển khai Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật đang học tập tại các trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn.

Ngoài ra, quận Thanh Xuân tập trung công tác tuyên truyền bằng các hình thức, phương thức hiệu quả, gần gũi về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Thanh Xuân, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn với các dịch bệnh (sởi, sốt xuất huyết...). Đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về hỗ trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần