Quận Thanh Xuân phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

Tin, ảnh: Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/5, quận Thanh Xuân đã tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) trên địa bàn quận.

Theo bà Biện Hòa An - Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân, quận đã triển khai kế hoạch thực hiện 3 tháng cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ.
Cán bộ, công chức quận Thanh Xuân ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” do Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân phát động ngày 16/5.
Mục đích của kế hoạch để phổ biến sâu rộng tới Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong việc tri ân, chăm lo đối với người có công với cách mạng. Ngoài ra, thông qua lễ phát động để tổ chức quyên góp nhằm tạo thêm nguồn động lực cùng Nhà nước chăm lo các đối tượng người có công, gia đình chính sách; tập trung quan tâm đối tượng là người có công với cách mạng ở các địa bàn khó khăn. Thời gian phát động diễn ra trong 3 tháng (từ 27/4 – 27/7).

Ngay tại lễ phát động, lãnh đạo, cán bộ, công chức quận Thanh Xuân cùng các phường, các trường học, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận thực hiện việc ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” do Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân phát động. Tổng số tiền thu được trong lễ phát động gần 290 triệu đồng.

Cùng ngày, Quận ủy Thanh Xuân đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 407 đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong muốn các đảng viên phát huy bề dày thành tích, kinh nghiệm của bản thân, góp phần xây dựng đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Thủ đô và quận Thanh Xuân ngày càng giàu, mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần