Quận Thanh Xuân quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép”

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn từ diễn biến phức tạp và khó lường của dịch Covid-19, ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, nhưng quận Thanh Xuân quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế.

Chủ động, quyết liệt
Là một trong những địa phương sớm chủ động phòng, chống dịch Covid-19, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với công tác tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị, quận Thanh Xuân đã nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
Thanh Xuân cũng là một trong những quận đầu tiên trên địa bàn TP Hà Nội triển khai các cách làm thiết thực, hiệu quả trong phòng, chống dịch. Cụ thể, quận áp dụng các biện pháp cách ly và tổ chức giám sát công tác cách ly bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc; tuyên truyền, vận động Nhân dân hoãn tổ chức tiệc cưới, thực hiện hình thức báo hỷ.
 Chi trả tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại phường Kim Giang sáng 30/4. Ảnh: Thái San
Cùng đó, quận in 14.000 tờ rơi, áp phích bằng 4 thứ tiếng (Anh, Trung, Hàn, Nhật) dán tại các nhà nghỉ, khách sạn, khu chung cư và những địa điểm người nước ngoài hay đến; phát thanh bằng 4 thứ tiếng tại chung cư có nhiều người nước ngoài ở nhằm chuyển tải các quy định phòng, chống dịch...
Bên cạnh sự quyết liệt chỉ đạo phòng, chống dịch, quận Thanh Xuân đã đưa ra nhiều quyết sách về kinh tế - xã hội, vì vậy, kinh tế trên địa bàn quận vẫn tăng trưởng ổn định. Thu ngân sách Nhà nước đến hết tháng 4/2020 đạt xấp xỉ 30% kế hoạch. Quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; tập trung cao các công trình, dự án trọng điểm và 100 công trình, dự án chuyển tiếp năm 2019; hoàn thành công tác khảo sát đầu tư xây dựng năm 2020. 
Nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới còn phức tạp, vừa kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh, phục hồi và từng bước phát triển kinh tế - xã hội là “nhiệm vụ kép” của toàn hệ thống chính trị.
Quận đang tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ thuế; xây dựng lộ trình, tiến độ thu từng tháng; kịp thời điều chỉnh các sai sót trong đăng ký, kê khai sổ bộ thuế; phấn đấu thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 60% dự toán cả năm 2020...
Cùng với đó, việc chi ngân sách bảo đảm cân đối, đáp ứng các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, tiết kiệm chi hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra thu - chi ngân sách.
Bên cạnh đó, quận ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, trốn lậu thuế; tăng cường quản lý các DN và hộ kinh doanh trên địa bàn. Ngoài ra, quận đánh giá tác động, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và đề ra các giải pháp khắc phục để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020.
“Để thực hiện “nhiệm vụ kép”, cùng với các quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, rất cần sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng DN. Thực hiện nghiêm các chỉ thị của T.Ư, TP Hà Nội, quận Thanh Xuân đã dần mở một số hoạt động, đáp ứng tiêu chí kiểm soát dịch bệnh” - ông Nguyễn Xuân Lưu chia sẻ.

"Định kỳ, quận Thanh Xuân tổ chức các buổi đối thoại với người dân, DN trên địa bàn, chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. Bên cạnh đó, quận thường xuyên rà soát, đánh giá, kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, DN khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn quận." - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần