Quận Thanh Xuân: Quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ 25 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, quận Thanh Xuân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19. Theo đó, UBND quận đã chủ động, sát sao chỉ đạo, điều hành quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm với quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, quận đã chỉ đạo hoàn thành tốt Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Tập trung quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cùng đó, quyết tâm, nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020”.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 25 

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn quận tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả, tính đến ngày 10/6/2020 đạt 1.675,3 tỷ đồng (bằng 66,68 % so với cùng kỳ năm 2019); các công trình dự án được đẩy nhanh tiến độ.

Công tác quản lý đô thị được chú trọng; chất lượng duy trì vệ sinh môi trường bước đầu đạt kết quả. Tổ chức thực hiện chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp” nghiêm túc trong toàn quận; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ tiếp tục được nâng lên. Sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường tiếp tục có chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng có chuyển biến. Công tác GPMB được chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực; hoàn thành GPMB 2 dự án trọng điểm: Dự án xây dựng trường THPT Khương Đình và dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Vũ Trọng Phụng.

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục và y tế tiếp tục phát triển, trong đó: Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Thanh Xuân đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT từ năm 2014 - 2018; quận Thanh Xuân được công nhận là vùng an toàn bệnh dại đầu tiên của TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. An sinh xã hội được đảm bảo; công tác thông tin truyền thông các nhiệm vụ chính trị của quận có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả với nhiều điểm nhấn riêng tạo sức lan tỏa rộng rãi và sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn; việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Quận được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội; hộ cận nghèo, gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19.

Công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, tư pháp, công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt, hoàn thành 213/213 nhiệm vụ TP giao, 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ chậm muộn; việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; giao quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Những kết quả đạt trong 6 tháng đầu năm sẽ là động lực để quận Thanh Xuân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; trong đó, tập trung cao vào các nhiệm vụ. Cụ thể, quận tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, kiên quyết ngăn ngừa, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. Tiếp tục triển khai khẩn trương, hiệu quả Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định.

Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: Vừa đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ngoài ra, quận đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng về giải quyết các khó khăn vướng mắc của cơ sở. Tập trung công tác xử lý khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xử lý dứt điểm các điểm nóng, giải quyết triệt để mâu thuẫn trong nhân dân...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần