Quận Thanh Xuân ra quân huấn luyện dân quân tự vệ

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao".

 Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua.
Theo Ban Chỉ huy Quân sự quận Thanh Xuân, đợt huấn luyện này nhằm giáo dục và huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ của quận nâng cao nhận thức về chính trị; nắm chắc được kiến thức quân sự và sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị để làm cơ sở cho việc học tập, huấn luyện hội thi, hội thao và trong chiến đấu khi có tình huống xảy ra.
Tại hội thao có gần 400 huấn luyện viên, vận động viên là những người tiêu biểu được các đơn vị lựa chọn tham gia. Các vận động viên thi đấu tranh tài 11 nội dung.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu lực lượng vũ trang quận tập trung quán triệt mục tiêu huấn luyện theo chỉ lệnh của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ huy quân sự quận, kế hoạch huấn luyện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện để đảm bảo đạt kết quả cao trong huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, lực lượng vũ trang tham gia phải chấp hành nghiêm quân số, kỷ luật để đảm bảo an toàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân phát động phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao" và đại diện các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua.