Quận Thanh Xuân rà soát, công bố các điểm trông giữ xe

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện nay, nhu cầu các điểm trông giữ xe cho người dân trên địa bàn Hà Nội nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng rất lớn. Là địa bàn đông dân cư, quận trung tâm của Thủ đô, UBND quận Thanh Xuân đã khảo sát, đề xuất các điểm trông giữ phương tiện cho Nhân dân trên địa bàn.

Dọc theo tuyến đường hai bên sông Tô Lịch (quận Thanh Xuân) sẽ được quy hoạch thành điểm dừng đỗ ô tô. Ảnh: Thái San.
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái, qua khảo sát, quận đã đề xuất với Sở GTVT Hà Nội 18 điểm trông giữ xe máy, ô tô trên địa bàn; trong đó có 3 điểm do nhu cầu dân sinh tập trung cao, đề xuất triển khai sớm.
Cụ thể: Điểm trông giữ xe tại khu đất dự án Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc, góp phần ổn định trật tự đô thị đường Nguyễn Quý Đức; điểm trông giữ xe ngõ 460 và ngõ 230 đường Khương Đình, giải quyết trên 16 điểm nhỏ lẻ không có nơi trông giữ xe; điểm dừng đỗ ô tô dọc theo tuyến hai bên sông Tô Lịch thuộc các phường: Thượng Đình, Hạ Đình, Kim Giang, Khương Đình, Khương Trung.
Bên cạnh đó, quận tổ chức rà soát, thống kê các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn. Cụ thể: 13 điểm trông giữ phương tiện có phép; 62 điểm (trong đó có 2 điểm trông giữ phương tiện trên hè phố; 17 điểm trông giữ phương tiện tại các khu đất công, đất dự án chưa triển khai; 43 điểm trông giữ phương tiện trong khuôn viên các cơ quan, sân chơi khu tập thể, chung cư...).
Ngoài ra, quận đã tiến hành kẻ 47.680m vạch sơn đường phạm vi được để ô tô, xe máy, xe đạp trên hè, các tuyến phố.
Tuy nhiên, UBND quận Thanh Xuân cũng yêu cầu dừng hoạt động 1 điểm trông giữ xe tại đường Tôn Thất Tùng kéo dài (phường Khương Mai) không đảm bảo an toàn giao thông; dừng 2 điểm trông giữ phương tiện không phép (1 điểm tại đầu ngõ 320 đường Khương Đình và 1 điểm cuối ngõ 320 đường Khương Đình, phường Hạ Đình).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần