Quận Thanh Xuân: Tăng cường đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ do UBND quận Thanh Xuân tổ chức chiều 6/1, trả lời báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Công an quận Thanh Xuân Đinh Tuấn Thành đã thông tin về vụ việc “trả lương” cho công nhân bằng ma túy.

Trưởng Công an quận Thanh Xuân Đinh Tuấn Thành thông tin về vụ “trả lương” công nhân bằng ma túy tại buổi họp báo chiều 6/1.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Văn Anh (SN 1990, ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) và Đặng Quang Huy (SN 1993, quê quán Thái Bình) để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng ma túy”. Theo đó, 2 đối tượng Lê Văn Anh (là bảo vệ) và Đặng Quang Huy (làm giám sát công trình) được làm rõ có liên quan đến việc đưa ma túy cho công nhân sử dụng để trừ vào lương.

Trưởng Công an quận Thanh Xuân Đinh Tuấn Thành cho hay, vụ việc được phát hiện vào đêm 3/1, từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân và qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Thanh Xuân) phối hợp với Công an phường Hạ Đình bất ngờ ập vào khu vực lán trại phía trong một công trình xây dựng đang thi công nằm trên địa bàn phường Hạ Đình.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 20 người ở trong công trường xây dựng, là người dân tộc. Qua kiểm tra, xét nghiệm, có 12 đối tượng dương tính với ma túy. Hai đối tượng bảo vệ và giám sát thợ thừa nhận giao ma túy cho những người nghiện, trừ vào lương. 12 đối tượng này đã được lực lượng chức năng gửi đi cai nghiện ở trung tâm. Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục tập trung đấu tranh, làm rõ vụ việc.

 Cơ quan công an lấy lời khai của các đối tượng được "trả lương" bằng ma túy.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2019, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Thanh Xuân) và Công an phường Thượng Đình cũng đã tiến hành kiểm tra hành chính một công trình đang xây dựng trên địa bàn, đưa về trụ sở Công an phường nhiều trường hợp không đăng ký tạm trú theo quy định. Kiểm tra nhanh cho thấy có 8 đối tượng dương tính với ma túy.

Theo Trưởng Công an quận Thanh Xuân Đinh Tuấn Thành, thời quan qua, công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn diễn ra phức tạp, trong đó, phát sinh công tác quản lý chặt chẽ những người ở tỉnh ngoài. Dự báo thời gian tới có ma túy mới xâm nhập vào Hà Nội, pha bằng xăng, thuốc…

Do đó, Công an quận Thanh Xuân đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy nhằm mục tiêu không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, giữ vững ổn định về an ninh trật tự, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng đó, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường tuần tra, kiểm soát và mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ do UBND quận Thanh Xuân tổ chức chiều 6/1, Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh thông tin, năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được bảo đảm; điều tra, khám phá 165/196 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 84,2%; 1 vụ trọng án; bắt 163 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2018), là năm thứ 4 liên tiếp xếp thứ nhất TP về công tác đấu tranh, phòng chống ma tuý.