Quận Thanh Xuân: Tăng cường phối hợp công tác dân vận

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/12, quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy và Công an quận giai đoạn 2013 – 2016.

Theo đó, trong giai đoạn 2013 đến nay, các đơn vị đã phối hợp tham mưu cho Quận ủy, UBND quận những chủ trương, biện pháp công tác dân vận, chỉ đạo xây dựng nền an ninh Nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động toàn dân tham gia Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.
Lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy và Công an quận Thanh Xuân ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021. Ảnh: Thái San.
Điển hình là mô hình tổ tuần tra chuyên trách thuộc phường Khương Mai với 5 – 6 đồng chí trong 1 tổ được thành lập từ năm 2003, đã ngăn chặn và trực tiếp tham gia bắt giữ nhiều đối tượng hình sự, đối tượng tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hùng – Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố số 6 phường Khương Mai được công nhận “Công dân ưu tú của Thủ đô”, ông Nguyễn Văn Hải – Tổ viên Tổ Tuần tra chuyên trách phường Khương Mai được các cấp khen thưởng nhiều lần.

Đến nay, toàn quận đã x2ây dựng 36 mô hình, chuyên đề về ANTT. Trong đó, tiêu biểu là trạm tuần tra lưu động và lắp camera giám sát, phối hợp giải quyết ANTT khu vực giáp ranh, phối hợp các lực lượng tuần tra chuyên trách, phối hợp giải quyết tụ điểm phức tạp về hình sự và trật tự đô thị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy và Công an quận Thanh Xuân đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần