Quận Thanh Xuân tổ chức Đại hội điểm tại Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/2, Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở khối phường của Đảng bộ quận Thanh Xuân.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy đã đến dự Đại hội.

Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc có 19 chi bộ trực thuộc với 1.451 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩn chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng nằm được thực hiện công khai, dân chủ và đảm bảo chất lượng.

Đặc biệt, công tác phát triển đảng của phường có nhiều chuyển biến tích cực, được Quận ủy Thanh Xuân ghi nhận và đánh giá cao. Bình quân, mỗi năm Đảng bộ phường kết nạp từ 10 - 12 đảng viên, tính cả nhiệm kỳ, đã kết nạp được 64 đảng viên mới, đạt 213% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc

Bên cạnh làm tốt công tác phát triển đảng, Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc cũng lãnh đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, kinh tế của phường luôn giữ được tốc độ tăng trưởng khá, thu ngân sách 5 năm (2016-2020) ước đạt hơn 83 tỷ đồng. Công tác đầu tư xây dựng, quản lý đô thị có bước phát triển tích cực; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt kết quả tốt…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc đặt ra mục tiêu phấn đấu thu ngân sách hằng năm vượt kế hoạch quận giao; tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt hơn 98%; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cho 100% trường hợp đủ điều kiện; tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trong ngày đạt 100%. Đặc biệt, Đảng bộ phường phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 97% đảng viên hằng năm hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; hằng năm kết nạp từ 5 đảng viên mới trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu ghi nhận, công tác xây dựng đảng của phường Thanh Xuân Bắc tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tốt, từ đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, phương thức lãnh đạo được đổi mới. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã xây dựng Chương trình công tác về “Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và quản lý đô thị giai đoạn 2015-2020”, chỉ đạo phát huy mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, gia đình mở rộng sản xuất, kinh doanh ổn định, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn. Từ đó, 5 năm liền tổng thu ngân sách của phường đều đạt và vượt, bình quân tăng 6,8%/năm; phát triển hạ tầng được chú trọng; công tác phát triển văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ.

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu đề nghị Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu đại hội đề ra. Trước mắt, các cấp ủy và đảng viên trong phường cần tập trung cao, hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và cả năm 2020; trọng tâm tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 theo sự lãnh đạo của TP và quận, kiên quyết không để dịch lây lan, bùng phát trên địa bàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường khóa XI.

Trước đó, trong 2 ngày 21-22/2, Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội điểm của khối các cơ sở Đảng doanh nghiệp trực thuộc Quận ủy Thanh Xuân. Đồng chí Hoàng Văn Lương được Đại hội tín nhiệm bầu, tái cử làm Bí thư Đảng ủy Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025.