Quận Thanh Xuân kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/12, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công tác dân số Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2016).

 
Theo đó, trong năm 2016, quận Thanh Xuân đã có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng dân số trên địa bàn cũng như hoàn thành các chỉ tiêu. Nhờ đó, tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn giảm hơn so với năm 2015, tỷ số giới tính khi sinh duy trì ở mức 106 trẻ trai/100 trẻ gái. Tỷ lệ thai phụ được tuyên truyền tư vấn đạt 95%, tỷ lệ thai phụ được sàng lọc trước sinh đạt 78%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 85%, đạt 100% kế hoạch TP giao, tỷ lệ sàng lọc khiếm thính cho trẻ em dưới 60 tháng tuổi đạt 69,3%.

Công tác Dân số - KHHGĐ quận Thanh Xuân năm 2016 được lãnh đạo Chi Cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - KHHGĐ.

Ngoài ra, các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Dân số-KHHGĐ đã được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số” của Bộ trưởng Bộ Y tế. Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số-KHHGĐ năm 2016 cũng được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.