Quận Thanh Xuân tổ chức thành công Đại hội tại Đảng bộ phường Hạ Đình

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 11 - 12/5, Đảng bộ phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có 115 đại biểu chính thức đại diện cho 783 đảng viên của 12 chi bộ trực thuộc.

 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hạ Đình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, xây dựng phường Hạ Đình phát triển toàn diện, bền vững, văn minh”, Đại hội đã thống nhất cao đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của phường. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận Thanh Xuân; với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy phường Hạ Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển.

 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hạ Đình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về cơ bản, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường 4 năm (2015, 2016, 2017, 2019) vượt kế hoạch quận giao (năm 2019 có số thu cao nhất, đạt 143%). Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp các tuyến ngõ, các công trình đều hoàn thành đảm bảo tiến độ và chất lượng, đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Nhân dân.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được quan tâm, phong trào hiến máu tình nguyện đạt từ 171% đến 253% kế hoạch. Từ năm 2018 đến nay, phường không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư kiến nghị của Nhân dân có chuyển biến, tiến bộ rõ nét, được Nhân dân ghi nhận. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và được giữ vững.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, năng lực lãnh đạo, phương thức hoạt động của cấp ủy có nhiều chuyển biến, chất lượng và hiệu quả hơn. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, hưởng ứng, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của phường.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao; công tác chính trị tư tưởng, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra được tăng cường; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được đẩy mạnh. Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng ủy đã có kết quả rõ nét; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền phường được nâng lên.

Nhờ sự đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ phường Hạ Đình nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh (năm 2016 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu). Chính quyền 3 năm liên tục (2015, 2016, 2017) được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc, đặc biệt năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Hạ Đình thống nhất cao mục tiêu chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh và phát huy mọi nguồn lực tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; xác định 2 khâu đột phá và 15 chỉ tiêu chủ yếu. Một trong những chỉ tiêu quan trọng mà phường đặt ra và quyết tâm hoàn thành tốt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt và vượt kế hoạch quận giao.

Chúc mừng những thành tích của Đảng bộ và Nhân dân phường Hạ Đình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đề nghị Đảng bộ phường Hạ Đình tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu đại hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ và các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng đó, thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm kim chỉ nam phát triển địa phương hiệu quả hơn trong giai đoạn tới. Đồng chí Trần Lan Hương được Đại hội tín nhiệm cao, tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường khóa VI.