Quận Thanh Xuân trao học bổng cho 115 học sinh vượt khó

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 2/10, quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2018); đồng thời trao học bổng cho 115 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập nhân dịp năm học mới 2018 - 2019.

Quận Thanh Xuân trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Trong số 115 học sinh, có 31 em mồ côi, 12 em bị khuyết tật sức khỏe yếu, 2 em con liệt sỹ, nhiều em thiếu mái ấm gia đình… song đều cố gắng vươn lên vượt qua số phận. Tiêu biểu như em Đinh Thanh Sơn (Trường Tiểu học Phương Liệt) bị liệt 2 chân, gia đình khó khăn; em Nguyễn Bảo Ngân, Phạm Minh Quang (Tiểu học Ngân Chính), em Nguyễn Ngọc Quang Minh (Tiểu học Khương Mai) đều bị bệnh ung thư máu; em Vũ Thái Hoa (THCS Việt Nam - Angieri bị u xương chậu)…
Theo Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Mai Trang, trong thời gian qua, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của quận đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, khơi dậy truyền thống hiếu học của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, giúp mọi người nâng cao ý thức học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Phong trào thi đua xây dựng “gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập” được phát triển rộng khắp ở các cấp hội từ quận tới phường. Đến nay, toàn quận có 193 chi hội với hơn 8.000 hội viên, hơn 40.000 gia đình đăng kí danh hiệu gia đình học tập, 264 tổ dân phố đăng kí danh hiệu cộng đồng học tập, 42 cơ quan trường học đăng kí đơn vị học tập, 12 dòng họ đăng kí danh hiệu Dòng họ học tập.

Đặc biệt chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng được nâng lên, công tác phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn quận được thực hiện có hiệu quả. Đã có hơn 38.000 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập, 9 dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập, 19 cá nhân đạt Danh hiệu xuất sắc trong công tác khuyến học.