Quận ủy Đống Đa triển khai nhiệm vụ năm 2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/1, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Năm 2015, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy và cơ bản hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng được giao. Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, triển khai thực hiện bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình công tác của T.Ư, Thành ủy và các chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

 
 Ông Lê Tiến Nhật – Bí thư Quận ủy Đống Đa trao Giấy khen cho các chi bộ và đảng viên tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng của quận
Ông Lê Tiến Nhật – Bí thư Quận ủy Đống Đa trao Giấy khen cho các chi bộ và đảng viên tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng của quận
Bên cạnh kết quả đã đạt được, năm 2015, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ quận Đống Đa vẫn tồn tại một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã có nhiều đổi mới theo hướng tập trung, sâu sát, quyết liệt. Tuy nhiên, do khối lượng công việc phải triển khai lớn, nhiều việc khó, phức tạp, có liên quan đến nhiều ngành nhiều cấp nên kết quả thực hiện một số nhiệm vụ còn hạn chế. Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng; tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của một số bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao...

Năm 2016, Quận ủy Đống Đa tiếp tục tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của T.Ư và Thành ủy. Đồng thời, tập trung tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021…

Để ghi nhận những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã quyết định tặng Giấy khen cho 15 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 140 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền (2011- 2015).