Quân y đảo Sơn Ca cứu sống một ngư dân

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 1 ngày, quân y đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận 2 ngư dân quê Quảng Ngãi bị tai nạn khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Sau quá trình sơ cứu, quân y đã cứu chữa được 1 ngư dân, người còn lại do quá nặng nên bệnh xá đảo xin Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho tàu chở vào đất liền cứu chữa.
Đến sáng 16/3, ngư dân Nguyễn Văn Thắng (SN 1979, quê xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), là thuyền viên tàu cá tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg-96571 TS do ông Nguyễn Văn Đại (SN 1977, làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu) đã ổn định sức khỏe và bình phục sau khi được quân y trên đảo Sơn Ca cấp cứu, điều trị.
Ngư dân Nguyễn Văn Thắng đang được quân y trên đảo Sơn Ca chữa trị. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cung cấp.

Trước đó vào trưa 14/3, ông Thắng bị ngã khi di chuyển trên tàu cá, mạn sườn thắt lưng phải va đập vào thành tàu. Sau đó, bệnh nhân tự uống thuốc giảm đau, nhưng không giảm nên tàu cá phải đưa vào đảo Sơn Ca để cấp cứu vào lúc 17 giờ 45 phút chiều 15/3.
Sau khi ngư dân Thắng được đưa lên đảo, quân y chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương thận phải kín, tiến hành điều trị kháng sinh, giảm đau, giảm nề, sinh tố, theo dõi sát. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân Thắng đã bình phục, tiến triển tốt.
* Đến 21 giờ 5 phút tối 15/3, bệnh xá đảo Sơn Ca tiếp nhận, cấp cứu thêm bệnh nhân Trần Bình (SN 1968, quê xã Tịnh Phú, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), là thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg-96778 (do ông Trần Duy Hồng, quê xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng), trong tình trạng hôn mê.
Trước đó, vào chiều 15/3, ngư dân Bình lặn ở độ sâu khoảng 29m dưới biển để bắt hải sản và lên tàu cá vào lúc 15 giờ cùng ngày. Sau 15 phút có biểu hiện ngất lịm, thuyền viên trên tàu cá sơ cứu bằng cách đưa ngư dân Bình lặn xuống độ sâu 14m, để thực hiện giảm áp, khoảng 3 tiếng sau đưa bệnh nhân lên tàu, nhưng ngư dân Bình vẫn yếu.
Đến 20 giờ 40 phút cùng ngày, tàu cá QNg-96778 buộc phải phát tín hiệu cấp cứu ngư dân gặp nạn. Lúc này tàu TS18 của Lữ đoàn 955 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đang làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác trong vùng biển đảo Sơn Ca nhận tín hiệu và được lệnh hạ xuồng tiếp nhận bệnh nhân đưa vào đảo để cấp cứu.
Qua chẩn đoán ban đầu, ngư dân Trần Bình bị giảm áp mức độ nặng giờ thứ 9 (lặn ở độ sâu 29m dưới biển), có khả năng đột quỵ, xuất huyết não. Bác sĩ bệnh xá đảo Sơn Ca đã phải hội chẩn qua điện thoại với bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Quân y 91, cho bệnh nhân nằm đầu thấp, thở máy truyền dịch nhiều đường, dùng thuốc vận mạnh, tăng tuần hoàn não. Sau 1 giờ điều trị, sức khỏe bệnh nhân Bình không tiến triển nhiều nên bệnh xá đảo đã xin Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cho chuyển bệnh nhân Bình vào bờ điều trị chuyên sâu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần