Quảng Bình: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ gần 4.500 viên ma túy

Thanh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình vừa bắt quả tang Trần Hải Thành và Hoàng Ngọc Sơn tàng trữ gần 4.500 viên ma túy dạng hồng phiến.

 Đối tượng Trần Hải Thành cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp
Chiều 22/4, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu giữ hơn 4.000 viên ma túy.
Cụ thể, sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, vào khoảng 21 giờ 50 ngày 20/4, Công an huyện Bố Trạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang Trần Hải Thành (SN 2000, trú tại Tổ dân phố 3, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch), đang cất giấu 4 gói nilon trong xe ô tô mang BKS 73A - 166.39, bên trong có 382 viên ma túy hồng phiến và 1 gói ma túy dạng đá. 
Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Trần Hải Thành phát hiện, thu giữ thêm 2 gói nilon bên trong chứa tổng cộng 3.952 viên nén màu hồng và 39 viên nén màu xanh. Bước đầu đấu tranh, đối tượng Trần Hải Thành khai nhận số viên nén trên là ma túy hồng phiến, số ma túy này do một đối tượng khác giao để Thành mang đi bán
Tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, đến 11 giờ ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) đang cất giấu 92 viên nén dạng thuốc tân dược. Theo khai nhận của đối tượng Hoàng Ngọc Sơn đó là ma túy hồng phiến.
Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần