Quảng Bình: Điều tra hàng loạt tài xế của hãng xe du lịch bị côn đồ hành hung

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thiếu tướng Từ Hồng Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã chỉ đạo điều tra làm rõ hàng loạt tài xế của hãng xe du lịch Hưng Long (Hà Nội) bị côn đồ hành hung tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Sáng 30/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, vào lúc 21 giờ ngày 27/7, có 2 tài xế của nhà xe du lịch Hưng Long nhập viện trong tình trạng mê sảng, hoảng loạn do bị đánh đập.

Cụ thể, 2 tài xế Lê Hùng Cường, Phạm Văn Tân điều khiển xe vận tải du lịch 29B-145.40 vào cây xăng thuộc địa phận xã Dương Thủy (Lệ Thủy) thì bị một nhóm thanh niên hơn 20 người lấy đá ném vỡ kính xe, lao vào đánh túi bụi Cường và Tân.
2 tài xế xe Hưng Long đang nằm viện
Trước đó, vào ngày 25/7, tài xế Nguyễn Quang Năm cùng phụ xe Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Toàn điều khiển xe du lịch 29B-609.67 về thị trấn nông trường Lệ Ninh (Lệ Thủy) cũng bị nhóm thanh niên lạ mặt khoảng 20 đối tượng lao vào phá xe, đánh 3 anh này bị thương nhiều chỗ.

Cùng ngày, tại xã Dương Thủy khi một xe du lịch khác của Công ty Hưng Long đến đón khách hợp đồng du lịch cũng bị 20 đối tượng khác đánh phủ đầu.

Chưa hết, vào ngày 22/7, tài xế Phạm Anh Tuấn cùng phụ xe Nguyễn Văn Công đang điều khiển xe 29B-083.08 vào cây xăng xã Dương Thủy liền bị nhóm khoảng 20 đối tượng lao vào phá xe, nhào lên đánh tới tấp khiến cả 2 nhập viện trong tình trạng choáng, đau bụng, tức ngực.
Cùng ngày, này một xe khác 29B-606.79 đang vào thị trấn nông trường Lệ Ninh thì bị một nhóm thanh niên 20 người manh động lao vào đánh tài xế rất dã man. Tất cả các tài xế bị đánh đều thuộc công ty vận tải dịch vụ du lịch Hưng Long (Hà Nội) có trụ sở tại TP Đồng Hới.

Mới đây nhất, vào lúc 19 giờ ngày 28/7, khi xe du lịch Hưng Long mang BKS 29B-147.32 đón khách trở về Hà Nội thì một nhóm côn đồ dùng xe Kia Morning màu đỏ mang BKS 37A-142.74, xe máy chặn đầu xe du lịch Hưng Long, buộc phải bỏ khách tour xuống làm ách tắc giao thông nguy hiểm đến tính mạng người đi đường.

Xe bị nhóm côn đồ ném vỡ kính khiến du khách hoang mang.
Liên quan đến vụ việc, ông Lê Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, Lệ Thủy nhất quyết không thể để côn đồ lộng hành.

Còn Thượng tá Trương Minh Vũ - Trưởng công an huyện Lệ Thủy cho biết: “Công an huyện đã tiếp nhận 2 vụ việc liên quan đánh tài xế, đang nắm tình hình và làm tin báo theo quy trình tiền tố tụng có VKSND huyện tham gia từ đầu”.

Đến sáng ngày 30/7, 2 tài xế Lê Hùng Cường, Phạm Văn Tân bị nhóm côn đồ đánh tại xã Dương Thủy (Lệ Thủy), gần chùa Hoàng Phúc lúc 17 giờ ngày 27/7 hiện vẫn phải nằm viện do bị đánh đập quá dã man khiến chưa bình phục. Khi chính quyền, cơ quan công an vào cuộc thì nhóm côn đồ trên vẫn bất chấp sự phẫn nộ của dư luận, tiếp tục chặn xe du lịch Hưng Long, gây ách tắc giao thông tại gần thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy).

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - đại diện Công ty Hưng Long (Hà Nội) tại Quảng Bình cho biết: “Toàn bộ các tour chở khách đến tham quan chùa Hoàng Phúc đều bị côn đồ gây gổ khiến du khách hoang mang. Khi chờ đón khách rời khỏi địa phương thì tài tài xế bị đánh. Đối tượng đánh tài xế ngang ngược, ra tay tàn nhẫn và rất manh động”.

Cũng liên quan đến vụ việc, ông Hồ An Phong - Giám đốc Sở du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, Sở đã đề nghị với Công an tỉnh Quảng Bình có những biện pháp cứng rắn trước các hành vi côn đồ này nhằm bảo vệ tính mạng du khách, hành khách cũng như bảo vệ hình ảnh du lịch trong mắt du khách đến tham quan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần