Quảng Bình: Ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép trên các tuyến sông

Thanh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần đây, trên một số tuyến sông ở tỉnh Quảng Bình xuất hiện tình trạng hút trộm cát gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều đối tượng có liên quan.

 Phạm Văn Huỳnh bị Công an huyện Quảng Ninh khởi tố về hành vi ''Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên''
Cụ thể, vào tối 28 và rạng sáng 29/3, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Quảng Ninh tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực sông Nhật Lệ đoạn qua địa bàn xã Hàm Ninh đã phát hiện, và bắt quả tang 2 trường hợp khai thác cát lòng sông trái phép.
Các đối tượng, gồm: Võ Văn Quý (SN 1974, trú tại thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh) và Phạm Văn Huy (SN 2000, trú tại thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh).
Tại thời điểm kiểm tra, Quý và Huy không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì của cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Khối lượng cát khai thác trên thuyền của Quý là khoảng 9m3 và trên tàu sắt của Huy là khoảng 8m3.
Tổ công tác sau đó đã lập biên bản tạm giữ 2 phương tiện và đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên về hành vi “Vi phạm về khai thác cát, sỏi lòng sông, suối, hồ mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
 Công an tạm giữ phương tiện dùng để hút trộm cát dưới lòng sông Nhật Lệ
Trước đó, vào tối 25/3, đơn vị này cũng đã bắt quả tang 2 thuyền khai thác do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1978, trú tại thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Chương (SN 1977, đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang khai thác tại khu vực sông thuộc địa phận xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh.
Cũng liên quan đến vấn nạn “cát tặc”, vào ngày 1/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Huỳnh (SN 1996, trú tại thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.