Thanh niên Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng nếp sống có văn hóa

Phương Đoàn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Chiều 16/10, tại Cung Thanh niên Hà Nội đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đến dự Đại hội, về phía T.Ư có  Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.  

Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự đại hội có: Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu.

Đại hội còn có sự tham dự của đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và thành phố, các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực luôn dành tâm huyết cho phong trào thanh niên Thủ đô và 400 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên Thủ đô.                             

Đại hội đại biểu Hội LHTN TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong 2 ngày 15,16/10. Đây là ngày hội lớn của thanh niên Thủ đô, là diễn đàn quan trọng – nơi hội tụ và tỏa sáng trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của 400 đại biểu là những cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; thể hiện quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác và các giải pháp nhằm đổi mới công tác Hội và phong trào thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2019 - 2024; hiệp thương thống nhất cử ra Ủy ban Hội LHTN thành phố Hà Nội khoá VII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII.
Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VII là Đại hội của tinh thần “Tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập”. 400 đại biểu chính thức của Đại hội phát huy cao tinh thần trách nhiệm để làm nên một kỳ Đại hội thành công, mở ra trang mới trong công tác Hội và phong trào thanh niên TP, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô: “Yêu nước, bản lĩnh; Sống đẹp, sống có ích; sáng tạo, khởi nghiệp; tình nguyện vì cộng đồng; khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế”.
Tại Đại hội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô nhiệm kỳ 2014-2019. Trong đó nhấn mạnh, công tác Hội và phong trào thanh niên TP đã được các cấp bộ Hội triển khai thực hiện có hiệu quả tất cả các mặt. Cụ thể, trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban Hội các cấp. Chú trọng củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên của Hội LHTN. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù và phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu đề ra ở cả 10 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2014 -2019, trong đó có những chỉ tiêu vượt từ 100 đến 200% mục tiêu đề ra.

Trong 5 năm tới, với mục tiêu xây dựng tổ chức Hội LHTN thành phố Hà Nội vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội “Thông lý luận, thạo kỹ năng, vững nghiệp vụ, hiểu thanh niên”, Hội LHTN TP cũng đặt ra 05 nhóm chỉ tiêu: Về công tác tuyên truyền, giáo dục, về khởi nghiệp, việc làm, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, về công trình, phần việc thanh niên và nhóm chỉ tiêu về công tác xây dựng và phát triển tổ chức, thông qua việc tiếp tục triển khai Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với 5 nhóm nội dung, giải pháp; Xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Hội vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tập trung phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo và các đối tượng thanh niên đặc thù, thanh niên ngoài nước và mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế; thiết kế tổ chức các chương trình, hoạt động theo các thành phần thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong biểu dương những thành tích thanh niên Thủ đô đã đạt được và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của Đại hội khi thảo luận, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của công tác Hội và phong trào thanh niên TP nhiệm kỳ qua.
 Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị, thời gian tới Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội cần tập trung vào các nội dung, giải pháp hiệu quả để thanh niên Hà Nội nhận thức về trách nhiệm, sứ mệnh đối với thanh niên cả nước. Các cấp Hội trên địa bàn Thủ đô cần chú ý bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị trong hội viên, thanh niên qua việc vận động thanh niên Thủ đô sống đẹp, sống có ích, tự rèn luyện hình thành những giá trị người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại.
Tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn khẳng định: Trong mọi thành tựu của TP, có đóng góp to lớn của thanh niên Thủ đô thông qua các phong trào, các chương trình, các cuộc vận động của Hội LHTN TP.

 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đón nhận Bức trướng của Đảng bộ TP Hà Nội trao tặng

Những phong trào thanh niên của Hội LHTN TP nhiệm kỳ 2014-2019 có màu sắc riêng. Tiêu biểu là hiệu quả của phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với 5 chủ đề rất thiết thực: Hà Nội xanh; Hà Nội an toàn; Hà Nội văn minh; Hà Nội nghĩa tình; Hà Nội trẻ. Thông qua các hoạt động, chương trình, các cuộc vận động khác của Hội cũng góp phần giáo dục, rèn luyện thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão, nhạy bén với thời cuộc, có lập trường chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, với Thủ đô với đất nước. Bên cạnh đó, Hội còn hỗ trợ tích cực cho thanh niên Thủ đô học tập, lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Phó Bí thư Thành uỷ mong muốn, Hà Nội phải là nơi đi đầu trong cả nước về xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh niên.
 Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt
Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội khóa VII gồm 65 ủy viên, trong đó có Á hậu Huyền My, các cầu thủ Quang Hải, Đình Trọng; Phó Bí thư thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội khóa VII. Giới thiệu 35 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII.
Tại Đại hội, Hội LHTN TP Hà Nội vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Đại hội đã vinh danh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô được T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng Bằng khen trong nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần