Quảng Nam có 112 người liên quan vũ trường New Phương Đông, 93 người âm tính

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tỉnh Quảng Nam có 112 trường hợp liên quan đến vũ trường New Phương Đông (TP Đà Nẵng), 93 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, 19 trường hợp chưa có kết quả.

Chiều 7/5, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, từ ngày 29/4 đến 11 giờ trưa 7/5, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 283 mẫu xét nghiệm. Trong đó, 1 mẫu mẫu dương tính (BN 2997 – vợ BN 2982, trú TP Hội An), 213 mẫu âm tính, 70 mẫu chưa có kết quả. Hiện Quảng Nam đang cách ly tập trung 108 người; cách ly tại cơ sở y tế 6 người; cách ly tại nhà 339 người.

Ngành y tế Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Liên quan đến vũ trường New Phương Đông, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã cách ly tập trung và lấy mẫu 112 trường hợp. Trong đó, 93 trường hợp có kết quả âm tính SARS-CoV-2 (bao gồm 8 trường hợp tại một công ty tại khu công nghiệp Tam Thăng - Tam Kỳ), 19 trường hợp chưa có kết quả.
Liên quan đến ca quan đến ca Covid-19 ở tỉnh Quảng Ngãi, có 23 trường hợp được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, tính tới 10 giờ sáng cùng ngày, các ngành chức năng của TP đã truy vết, đưa đi cách ly đối với 17 F1 có liên quan đến các ca Covid-19. Trong đó, có 8 trường hợp F1 liên quan đến New Phương Đông. Những người này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả.