Quảng Nam: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tấn công báo điện tử VOV

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn do có liên quan đến vụ tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) vào website báo điện tử VOV.

Báo điện tử VOV liên tục bị tấn công mạng từ trưa ngày 12/6 và những ngày sau đó. Ảnh: VOV
Ngày 27/11, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an bắt nghi phạm liên quan đến vụ việc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) vào website báo điện tử VOV.
Theo kết quả điều tra, ngày 15/6, đối tượng Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã thực hiện hành vi tấn công DDoS vào website VOV.VN. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Mẫn thừa nhận hành vi tấn công báo điện tử VOV tại nhà riêng, thực hiện hành vi một cách vô tư, không có động cơ, mục đích khác.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự “cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”. Đồng thời, Công an tỉnh Quảng Nam cũng ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn để tiếp tục điều tra làm rõ. Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định.
Trước đó, trưa 12/6, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của báo Điện tử VOV trên Google, Facebook bị các nhóm đối tượng tổ chức spam, đe dọa và kêu gọi đánh giá 1* (1 sao) trên Google Maps nhằm làm giảm uy tín của báo, đang ở thứ hạng 4,5* bị tụt xuống 1,9* vào chiều 12/6.
Đỉnh điểm là việc tấn công DDoS nhằm vào báo Điện tử VOV từ ngày 13/6 làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị gián đoạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần